Phát huy ưu thế “mưa dầm thấm lâu” của phụ nữ để nắm bắt, định hướng dư luận

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/4, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội (DLXH) trong các cấp hội phụ nữ Hà Nội”, do Phó Chủ tịch Lê Kim Anh chủ trì.

Toàn cảnh tọa đàm

Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội Đặng Thị Kim Liên cho biết: Thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên (CTV) DLXH cũng như cán bộ Hội các cấp phát huy trách nhiệm, kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề tư tưởng, bức xúc ở địa phương, đặc biệt quan tâm những địa bàn phức tạp, triển khai các dự án GPMB, các vấn đề về VSMT… Đồng thời, kết hợp nắm bắt phản ánh tư tưởng, dư luận với tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ nữ và Nhân dân chấp hành pháp luật, giải tán các điểm tụ tập đông người, phát hiện vướng mắc trong cơ chế, chính sách…
Tuy nhiên, công tác nắm bắt DLXH của các cấp Hội phụ nữ TP còn không ít khó khăn. Một số quận, huyện, cơ sở Hội và CTV chưa chủ động, nhạy bén nắm bắt, phản ánh những vấn đề về tư tưởng, DLXH của cán bộ, đảng viên phụ nữ; ít thông tin phản ánh những tư tưởng, dư luận trái chiều. Trong khi, năng lực của một số cán bộ chuyên trách, cộng tác viên DLXH còn hạn chế...

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến từ Hội LHPN quận, huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể chính trị của TP góp ý để góp phần nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng DLXH của cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là tại những địa bàn dễ phát sinh điểm nóng; tăng cường phối hợp giữa tổ chức Hội và các ban, ngành, đoàn thể trong nắm bắt tư tưởng, DLXH trong các tầng lớp phụ nữ, nhất là khu vực phụ nữ đặc thù.
Ông Nguyễn Hoàng Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm
Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng chia sẻ, với đặc thù đông dân, nhiều dự án liên quan đến GPMB nhưng nhờ làm tốt công tác nắm bắt DLXH, tập trung tuyên truyền, vận động nên thời gian qua quận không để xảy ra các điểm “nóng” khiếu kiện, đình công… Tới đây, Hội LHPN các cấp tại quận sẽ chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân, phản ánh kịp thời và góp ý với các cấp ủy Đảng, chính quyền và tham mưu giải quyết tốt các vấn đề dư luận phản ánh. Đặc biệt, sẽ thành lập riêng từng tổ công tác tuyên truyền đến tận nhà các hộ dân chưa chấp hành, phát huy ưu thế của phụ nữ là mềm mỏng, “mưa dầm thấm lâu”.

Tại huyện Đông Anh, với đặc thù đô thị hóa nhanh, nhiều dự án đầu tư, trong khi việc làm của phụ nữ còn thiếu, thu nhập thấp…, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thị Mỹ Linh cũng cho biết: Các cấp Hội sẽ tăng cường nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tại cơ sở về lao động, việc làm của công nhân KCN-CX, công tác quy hoạch, đầu tư thực hiện các dự án phát triển KT-XH, thu hồi đất, đền bù, GPMB, tái định cư…
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng Phòng DLXH, Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoàng Sơn đề nghị: Các cán bộ Hội cần quan tâm về nhận thức, trình độ của các nhóm dư luận, để việc tuyên truyền vận động phù hợp, như với người dân ở các xã, đồng bào dân tộc thì sẽ khác ở các phường, không nên áp dụng rập khuôn với mọi nhóm. Đồng thời, cần chú ý tác động của các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp cận thông tin bằng lý trí, cùng với sàng lọc, để tránh sai lệch.
Bên cạnh đó, theo ông Sơn, nếu mỗi quận, huyện chỉ có 20 - 30 cộng tác viên DLXH tham gia thì không thể nắm hết được mọi việc, nhưng nếu cả hệ thống vào cuộc, mỗi cấp ngành cùng tham góp công việc chung thì hiệu quả sẽ cao hơn.