Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Đảng, chính quyền, chuyển đổi số

Kinhtedothi - Chiều 10/10, Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức toạ đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đây là hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025).

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; cán bộ, hội viên Hội LHPN các xã, phường và đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, tọa đàm có sự tham dự của các khách mời là những phụ nữ Thủ đô tiêu biểu trên các lĩnh vực: PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; Ths Phạm Thị Lý, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển; bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội; bà Trần Thị Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà; bà Phạm Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Cửa Nam; TS Nguyễn Hiền Phương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile.

Bà Lê Quỳnh Trang, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô phát biểu khai mạc tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Lê Quỳnh Trang - Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô cho rằng, việc phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ ở cơ sở và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ chuyển đổi số trong nền kinh tế tri thức đặt ra cho phụ nữ cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Song một xã hội dân chủ thực sự chỉ có thể đạt được khi phụ nữ có tiếng nói bình đẳng và tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị - xã hội. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này nhờ sự nỗ lực không ngừng của phụ nữ và chính sách hỗ trợ hiệu quả.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, thời gian qua Hội LHPN Hà Nội luôn đi tiên phong trong việc khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững bước trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Theo bà Lê Quỳnh Trang, năm 2025, đất nước đứng trước những vận hội mới, trong đó yêu cầu về chuyển đổi số mạnh mẽ để tiến xa hơn trong kỷ nguyên công nghệ. Thực tế cho thấy, phụ nữ đã và đang tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể phát huy hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn vai trò của phụ nữ trong trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc còn là những trăn trở. Và đây là lý do để Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức chương trình tọa đàm này. Tại tọa đàm, các đại biểu và khách mời là các nữ PGS. TS nữ trí thức, nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp, nữ lãnh đạo.... đã chia sẻ những kết quả, phân tích về vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ.

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm

Đánh giá về vai trò của các nữ trí thức trong xây dựng Thủ đô trong thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội cho biết: thời gian qua, thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn giữ được ổn định và phát triển kinh tế - xã hội với nhiều kết quả ấn tượng. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Thủ đô nói chung, phụ nữ tri thức Thủ đô nói riêng. Đặc biệt, phụ nữ Thủ đô có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; cán bộ nữ khoa học Thủ đô đã tiên phong có mặt ở các lĩnh vực trong đó có thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà Báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng và bà Lê Quỳnh Trang - Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô tặng hoa các khách mời đã tham gia tọa đàm

Để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ và nhà khoa học nữ của Thủ đô, theo PGS.TS Bùi Thị An, thành phố Hà Nội cần chú ý đến chất lượng nguồn lực Thủ đô, đi sâu đào tạo - chú ý từ thấp đến cao, từ bé đến lớn. Xây dựng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ cao; cụ thể hoá cơ chế về khoa học, công nghệ. Đồng thời, thành phố cần cơ chế chính sách tạo môi trường cho đội ngũ trí thức phát huy được năng lực.

Qua các ý kiến chia sẻ tại tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như góp thêm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hà Nội; cũng như trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân

Tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân

10 Oct, 07:11 PM

Kinhtedothi-Các ý kiến đề nghị quan tâm tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức các đoàn thể và người dân ở cơ sở; nhất là giải quyết các việc liên quan nhu cầu của Nhân dân, của chính quyền cấp xã về hành chính, dân sự, tư pháp, giải quyết ý kiến, nguyện vọng, sự hài lòng của người dân với việc giải quyết việc cho dân của chính quyền...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ