Phát huy vai trò của tổ chức mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 3/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác MTTQ năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt cùng đại diện các các ngành chức năng, MTTQ các quận,  huyện, thị xã đã tham dự.
 
Phát huy vai trò  của tổ chức mặt trận trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1

Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2012.

Năm qua, MTTQ TP và các cấp hội đã thực hiện tốt vai trò của mình, tích cực tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Điển hình, tham gia xây dựng nông thôn mới đã vận động nhân dân hiến trên 30.368 m2 đất và hàng trăm nghìn công lao động làm đường nông thôn; vận động các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ trên 700 tỷ đồng cho chương trình này, xây dựng mới 16 trường học, 27 nhà văn hóa thôn.

Quỹ vì người nghèo đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các quận, huyện đăng ký ủng hộ được trên 52,8 tỷ đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã huy động 46,95 tỷ đồng (đạt 260% kế hoạch), ngoài ra còn hỗ trợ xây mới 186 nhà tình nghĩa, trị giá 2,922 tỷ đồng, mang nhiều ý nghĩa.

Ban thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư công đồng cấp xã đã thực hiện giám sát tổng cộng 4275 vụ việc, trong đó có 2689 vụ thuộc  lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, phát hiện các sai phạm kiến nghị thu về cho nhà nước 4,158 tỷ đồng và 5.258 m2 đất công, trị giá nhiều tỷ đồng…

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân thực hiện việc tang văn minh tiến bộ”, đã vận động nhân dân thực hiện hỏa táng 9.000 ca (tăng hơn 2.000 ca so năm 2011), tạo nếp văn minh, văn hóa mới…

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đánh giá cao hoạt động của MTTQ TP Hà Nội, đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, giám sát đầu tư cộng đồng, thanh tra nhân dân…trở thành địa phương dẫn đầu công tác này. Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, MTTQ TP phát huy kết quả đạt được, tích cực tham gia vào nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó chú trọng, tuyên truyền, phố biến và vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực đóng góp vào dự thảo Hiến pháp đang được triển khai.