Phát huy vai trò MTTQ trong GPMB dự án đường Vành đai 4 ở Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển chung của Thủ đô, đặc biệt là những quận, huyện có dự án đi qua, trong đó có huyện Thường Tín với khoảng 9km.

Người dân xã Nhị Khê hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn
Người dân xã Nhị Khê hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn

Để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ TƯ và TP đã giao cho các địa phương, thời gian qua cả hệ thống chính trị của huyện Thường Tín đã vào cuộc, trong đó có MTTQ đã và đang nỗ lực vào cuộc với quyết tâm cao độ.

Làm dâu trong dòng họ Nguyễn tại thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, việc thăm viếng tổ tiên của bà Trần Thị Lý chưa bao giờ thuận tiện như lúc này, đó là kết quả của việc quy tập 10 ngôi mộ dòng họ về nghĩa trang mới phục vụ GPMB đường vành đai 4.

Bà Lý bộc bạch: “Gia đình tôi có 10 ngôi mộ phải di chuyển, ban đầu cả gia đình cũng rất băn khoăn, nhưng được cán bộ, đảng viên, lãnh đạo xã giải thích, động viên nên gia đình tôi đã đồng thuận di chuyển mộ các cụ về nơi quy tập mộ của xã. Nhờ đó, Tết năm nay, việc thăm mộ các cụ cũng thuận tiện hơn…”.

Trong số 9 xã của huyện Thường Tín có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua, Văn Bình là xã có số lượng mồ mả phải di chuyển lớn nhất. Đến thời điểm hiện nay, địa phương đã quy tập được 1.227 trong tổng số 1.513 ngôi mộ cần di dời, đây là điều rất đáng mừng.

Đảng viên xã Văn Bình thống nhất cao độ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận  GPMB dự án đường Vành đai 4
Đảng viên xã Văn Bình thống nhất cao độ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận  GPMB dự án đường Vành đai 4

Xã Vân Tảo có 313 hộ phải GPMB nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4, trong đó 113 hộ liên quan đến đất ở có chung nguyện vọng được tái định cư tại chỗ. Với nỗ lực của chính quyền địa phương, nguyện vọng này đã được đáp ứng thoả đáng với khu tái định cư rộng 4,95ha nằm ở gần đường gom CCN Bắc Thường Tín.

Ông Nguyễn Bá Lưu, thôn Xâm Động, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín chia sẻ: “Hiện nay, xã đã dành một số quỹ đất để làm nơi tái định cư cho Nhân dân nên chúng tôi cũng rất yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền các cấp từ TP đến huyện và xã…”.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vân Tảo Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: MTTQ và các thành viên trong xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận đông, giải thích cho bà con Nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đường Vành đai 4.

Đồng thời, thời gian qua, chúng tôi tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phối hợp với các ban ngành để thực hiện công tác GPMB đảm bảo đúng tiến độ. Qua đó đã được TP khen ngợi, động viên, người dân thì ngày càng ủng hộ...

Người dân xã Khánh Hà tham gia ý kiến để đẩy nhanh công tác GPMB và tái định cư sau khi hoàn thành việc thu hồi đất thực hiện dự án đường Vành đai 4
Người dân xã Khánh Hà tham gia ý kiến để đẩy nhanh công tác GPMB và tái định cư sau khi hoàn thành việc thu hồi đất thực hiện dự án đường Vành đai 4

Để có được thành quả trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt trong việc GPMB đường Vành đai 4, hệ thống chính trị huyện Thường Tín, đặc biệt là Uỷ ban MTTQ thường xuyên tổ chức họp dân, kịp thời nắm bắt dư luận Nhân dân, cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi.

Về công tác vận động thực hiện việc thu hồi đất và hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện GPMB, tái định cư: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện yêu cầu vận động, thuyết phục để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án chấp hành quyết định và kế hoạch.

Trước hết là các hộ gia đình cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình đề bà con hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của dự án đường Vành đai 4.

Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định: Chúng tôi đánh giá cáo sự vào cuộc của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các cán bộ, đảng viên đã tích cực trong việc tuyên truyền công việc chung của huyện, trong đó tuyên truyền GPMB đối với 9 xã có đường Vành đai 4 đi qua.

Người dân xã Văn Bình phấn khởi hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4
Người dân xã Văn Bình phấn khởi hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4

Mặt khác, tuyên truyền bà con đồng bào công giáo ủng hộ công tác đền bù GPMB, tái định cư đặc biệt là tuyên truyền đến các nơi có khối lượng cần tập chung về đền bù, di chuyển để tuyên truyền. Vận động Nhân dân chấp hành việc đền bù, tái định cư theo quy định hiện hành.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa phận huyện Thường Tín có tổng chiều dài khoảng 9km, thực hiện thu hồi khoảng 120ha đất tại 9 xã. Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo chỉ đạo của TƯ và TP.

Huyện Thường Tín chung tay thực hiện dự án quan trọng với mong muốn sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, phấn đấu đạt tiêu chí Quận của TP Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần