Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở trong công tác bầu cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Thanh Nhàn và Quận ủy Hai Bà Trưng, ngày 7/4 về công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp của TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Thanh Nhàn và Quận ủy Hai Bà Trưng, ngày 7/4 về công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp của TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 
Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở trong công tác bầu cử - Ảnh 1
Tại phường Thanh Nhàn, công tác bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân phường quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, đúng pháp luật và thời gian. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Đặc biệt, công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo ở từng khâu, gồm những người đủ tiêu chuẩn, được tuyệt đại đa số cử tri đồng tình ủng hộ…

Đối với công tác bầu cử trên toàn quận Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền các quy định của Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp; các chỉ thị của T.Ư, Thành ủy, Quận ủy về công tác lãnh đạo cuộc bầu cử. Ngày 17/3, 100% ĐB dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai biểu quyết thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 75 người ứng cử ĐB HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về an ninh chính trị, trật tự xã hội và dư luận xung quanh cuộc bầu cử, lãnh đạo Quận ủy cho biết đến thời điểm này, tình hình vẫn được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị: Phường Thanh Nhàn nói riêng và quận Hai Bà Trưng nói chung cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền nhằm khích lệ những nhân tố chủ đạo trong cán bộ, Nhân dân để chống lại những thế lực thù địch chống phá, nhất là cần phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở và người dân. Đồng thời, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời những điểm nóng, không chủ quan. Tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Quận nên gắn trách nhiệm chỉ đạo của các đồng chí thường vụ với địa bàn phụ trách để kịp thời phản ánh thông tin, xử lý kiến nghị của cơ sở; chú ý đến công tác cán bộ.

Vềi công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị quận lãnh đạo thực hiện đảm bảo đúng luật và dân chủ… Với những bức xúc tại phường Trương Định, cần có tuyên truyền khích lệ cán bộ và người dân ở đó, xem đây là bước củng cố lòng tin, nâng cao một bước năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần