Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/3, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Thành Đoàn Hà Nội đã khai mạc Liên hoan nghệ thuật đường phố lần thứ II/2014.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2014), hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Hà Nội" và “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”.

Liên hoan năm nay được tổ chức đồng loạt tại 4 địa điểm: Cổng Công viên Thống Nhất và khu vực đường Trần Nhân Tông; tượng đài Nguyễn Trãi (Hà Đông); tượng đài Lý Tự Trọng và vườn hoa Bát Giác với nhiều nội dung phong phú. Theo Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn, mục đích của chương trình là đẩy mạnh công tác thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, các sân chơi bổ ích đang được giới trẻ yêu thích hiện nay. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch và hiện đại.