Phạt qua camera 900 người vi phạm giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố tình vượt đèn đỏ, đi sai làn, quay đầu xe sai quy định… đó là các lỗi của hơn 900 trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội mà camera giám sát ghi lại và truyền cho tổ công tác lưu động trực tiếp xử lý trên đường.

Nhờ hình thức xử lý này mà dù vắng bóng CSGT nhưng ý thức người tham gia giao thông đã nâng cao một cách rõ rệt, góp phần quan trọng giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an Hà Nội, bắt đầu từ tháng 1/2015, khi áp dụng phương pháp xử phạt bằng hình ảnh thông qua hệ thống camera giám sát, tính đến ngày 22/7, lực lượng CSGT trên toàn địa bàn TP Hà Nội đã xử phạt hơn 900 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm chủ yếu được phát hiện là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, quay đầu xe sai quy định…

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Thiếu tá Phạm Quang Minh, ghi nhận từ hệ thống xử lý qua camera cho thấy, trung bình mỗi ngày, tại một ngã tư, số phương tiện bị phát hiện vi phạm thông qua hệ thống hình ảnh lên đến 25-30 trường hợp. Ngoài việc truyền trực tiếp hình ảnh cho các tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường xử lý trực tiếp các phương tiện vi phạm, các trường hợp vi phạm không xử lý trực tiếp sẽ được tra cứu địa chỉ và gửi thông báo cho người vi phạm.

Đánh giá về việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát sau 6 tháng đi vào hoạt động, đại diện Phòng CSGT cho biết, việc triển khai, xử lý qua hệ thống camera giám sát đã mang lại nhiều hiệu quả rõ nét, trong đó làm chuyển biến về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hình thức xử phạt qua camera và việc tuần lưu thường xuyên trên đường của lực lượng CSGT đã tác động lớn đến ý thức người tham gia giao thông, tạo tâm lý “sợ bị kiểm tra đột xuất, bất ngờ”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần