Phát triển giáo dục Thủ đô xứng tầm là trung tâm lớn của cả nước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 12/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận về công tác giáo dục - đào tạo (GD&ĐT) trên địa bàn Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ủng hộ việc thành lập trường Đại học của Thủ đô nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung. Bộ trưởng cũng đề nghị Hà Nội chủ động triển khai thí điểm đào tạo hệ học sinh dân tộc ở trường THPT Chu Văn An theo cơ chế cử tuyển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống GD & ĐT Thủ đô Hà Nội cả về quy mô và chất lượng, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước và tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế. Vì vậy, TP tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng phổ cập bậc tiểu học, trung học; đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục mầm non. Theo Chủ tịch, thời gian tới, Hà Nội sẽ xây dựng mô hình giáo dục toàn diện về thể chất, nhân cách, văn hoá; phát triển GD & ĐT theo định hướng của quốc gia, góp phần xây dựng và phát triển Hà Nội thực sự xứng tầm là trung tâm giáo dục, chính trị lớn của cả nước.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với quận Hoàng Mai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Tại buổi làm việc, quận Hoàng Mai kiến nghị TP cho phép điều chỉnh cục bộ khu đô thị (KĐT) Thịnh Liệt và khu nghĩa trang phường Thịnh Liệt thành khu công viên nghĩa trang; cho phép điều chỉnh quy hoạch (QH) ô đất A1/CCKV2 thuộc dự án KĐT mới Định Công; sớm phê duyệt  QH 1/2000 và QH chi tiết đối với khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì và KĐT Nam hồ Linh Đàm; chuyển đổi chức năng ô CC7B thuộc dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Linh Đàm sang chức năng cây xanh đường dạo; Kiến nghị TP phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng sớm có kết luận thanh tra đối với  DA đường 2,5 đoạn từ cầu Đền Lừ đến đường Trương Định.…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc có tới 560 doanh nghiệp (DN) tạm ngừng sản xuất, trên 300 DN giải thể trên địa bàn là điều rất đáng quan tâm và yêu cầu trong 9 tháng cuối năm 2012, quận Hoàng Mai phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là những khó khăn về thị trường, vốn, mặt bằng sản xuất... Về tiến độ đầu tư quy hoạch, xây dựng chậm do thiếu vốn, Chủ tịch chỉ đạo quận phải đẩy mạnh công tác QH đi liền với quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, có giải pháp huy động nguồn kinh phí để chuẩn bị đầu tư, nhất là GPMB, xây dựng nhà tái định cư. Đồng thời tiếp tục quan tâm tới công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tốt những khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Về phần kiến nghị, đề xuất của quận, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cơ bản đồng tình và đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với quận để cùng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Hà Nội có 2.434 trường (trong đó có 121 cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và 259 giáo viên nước ngoài), 46.251 lớp, 1.573.611 học sinh, 110.441 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, ngoài công lập có 371 cơ sở giáo dục với 6.138 nhóm lớp, 159.100 học sinh (chiếm tỷ lệ 10,1%) và 15.369 giáo viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần