Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 11/11, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tại thôn Cự Thần, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai.

Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Cự Thần Nguyễn Thị Nhật cho biết, thôn Cự Thần có 480 hộ dân với 1.430 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân trên địa bàn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Hiện, toàn thôn có 60% số hộ tham gia sản xuất chăn nuôi, 20% số hộ kinh doanh dịch vụ, còn lại là các hộ phát triển mạnh nghề may công nghiệp, nghề mộc, nghề xây dựng. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 1,45% (7 hộ).

Bên cạnh đó, nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang, mừng thọ của thôn đều được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, những năm gần đây, trong thôn không có đám cưới tảo hôn, không mời thuốc lá, không tổ chức cỗ linh đình; vận động gia đình có người quá cố đi hỏa táng với gần 70% số ca thực hiện hỏa táng; lễ hội làng được tổ chức đúng quy định an toàn, vui tươi; lễ mừng thọ tổ chức tập trung, trang trọng, đầm ấm.Đáng chú ý, Nhân dân trên địa bàn thôn đã thực hiện tốt trong phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, với tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85 – 90%. Cùng với đó, duy trì và phát huy tinh thần tương thân tương ái thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững… Các phong trào thể dục thể thao rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại được đông đảo người dân tham gia với các Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ không mắc tệ nạn xã hội, Câu lạc bộ bóng đá…

Trong những năm qua, việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường được nhân dân trong thôn hết sức chú trọng. Vào thứ 7 hàng tuần và các ngày lễ, Tết, kỷ niệm của đất nước, các đoàn thể tha gia tổng vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, đường làng ngõ xóm luôn phong quang, sạch sẽ, các di tích lich sử được bảo vệ, tôn tạo. Hiện, toàn thôn có 4 tuyến đường hoa, 4 đoạn đường tự quản xanh – sạch – đẹp.

Đặc biệt, trong năm 2020, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Công tác Mặt trận cùng với nhiều tổ chức, đơn vị và Nhân dân tích cực quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ hơn 15,8 triệu đồng...

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tặng qua cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai biểu dương những kết quả của toàn thể Nhân dân thôn Cự Thần trong thời gian qua. Để giữ vững và phát huy kết quả đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đề nghị Nhân dân, cán bộ trong thôn tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Đặc biệt là, coi xây dựng, bảo vệ môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp là nhiệm vụ trọng tâm, việc làm thường xuyên.

Cùng với đó, cần tiếp tục đoàn kết duy trì, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đó chính là những việc làm thiết thực của khối đại đoàn kết toàn dân thể hiện tinh thần đồng lòng, chung sức xây dựng huyện Thanh Oai, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã tặng  quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo huyện Thanh Oai cũng trao quà cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu của thôn.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần