80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phát triển làng nghề gắn với công nghiệp văn hóa của Hà Nội

Kinhtedothi - Sáng nay, 10/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, động viên sản xuất, kinh doanh của Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội nhân dịp đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022 tại trụ sở Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng.

Phó Bí thư Thành ủy  Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh Hà Thị Vinh, từ một tổ hợp tác chỉ với 6 thành viên ban đầu đến nay công ty đã có 2 nhà máy sản xuất với hàng trăm lao động. Trong đó, công ty vừa đưa vào hoạt động Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt trên diện tích 3.300m2 tại xã Bát Tràng để giới thiệu sản phẩm các làng nghề truyền thống của TP và qua đó giới thiệu văn hóa, quảng bá du lịch của Thủ đô.

“Trong 2 năm qua, dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng các thành viên Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội không ngừng đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động” - bà Hà Thị Vinh cho biết.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội kiến nghị TP quan tâm đầu tư hơn nữa để làng nghề gốm sứ Bát Tràng để sớm trở thành làng nghề di sản của Việt Nam cũng như thế giới. Đồng thời, tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt có khu trưng bày gia phả nghề của 19 dòng họ gốc của làng Bát Tràng. Vì thế, rất mong TP cũng như các sở, ngành liên quan tạo điều kiện cấp phép để trung tâm này sớm trở thành bảo tàng không chỉ giới thiệu về gốm sứ Bát Tràng mà qua đó còn góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam.

Trực tiếp đi thăm các gian hàng trưng bày các sản phẩm làng nghề của Hà Nội tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Tết các nghệ nhân, người lao động đang làm việc tại đây cũng như các thành viên Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội. Đồng thời bày tỏ phấn khởi, chúc mừng những kết quả mà Hiệp hội cũng như Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19.

Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt trưng bày nhiều sản phẩm gốm sứ độc đáo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy Hà Nội sẽ sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Điều đó cho thấy TP có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển ngành Công nghiệp văn hóa trong thời gian tới. Bởi Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề, chiếm 1/3 số làng có nghề và làng nghề được công nhận của cả nước. Trong đó, có những làng nghề có hơn 1.000 năm phát triển gắn với quá trình hình thành Thăng Long - Hà Nội, với nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo.

“Việc phát triển các làng nghề gắn với công nghiệp văn hóa không chỉ góp phần giữ nghề, làm giàu từ nghề mà còn thúc đẩy phát triển văn hóa mà còn góp phần tạo nên bản sắc, thương hiệu của Thủ đô. Qua đó sẽ góp phần định vị vị trí của Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo trên trường quốc tế. Vì thế, việc khơi thông nguồn lực văn hóa để phát triển bền vững là hết sức quan trọng” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng nêu bật tầm quan trọng của việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua các sản phẩm độc đáo, đặc sắc của các làng nghề truyền thống của Hà Nội. Thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cũng như các doanh nghiệp phát triển để qua đó góp phần bảo tồn và phát triển các làng nghề gắn với công nghiệp văn hóa. Trong đó, Hiệp hội và mỗi doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để tìm ra hướng đi phù hợp trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 cũng như những tác động của quá trình toàn cầu hóa.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong động viên, chúc Tết Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành của TP cũng như huyện Gia Lâm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, làng nghề ngày càng phát triển. Đồng thời tạo ra những sản phẩm ngày càng có chất lượng, không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống mà còn đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế địa phương và TP Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa hơn

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa hơn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: xã Vĩnh Thành xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền hiệu quả

Phú Thọ: xã Vĩnh Thành xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền hiệu quả

26 Jul, 12:22 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/7, Đảng bộ xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh xã Vĩnh Thành chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở.

TP Hồ Chí Minh tập huấn nghiệp vụ cho 139 tổ chức công đoàn phường, xã, đặc khu

TP Hồ Chí Minh tập huấn nghiệp vụ cho 139 tổ chức công đoàn phường, xã, đặc khu

26 Jul, 11:58 AM

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 25 và 26/7, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 139 công đoàn cơ sở cấp phường, xã, đặc khu trên địa bàn. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công đoàn cấp xã trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền hai cấp tại thành phố.

Hà Nội: Mặt trận Thành phố gặp mặt cán bộ, công chức là thương binh, thân nhân gia đình chính sách

Hà Nội: Mặt trận Thành phố gặp mặt cán bộ, công chức là thương binh, thân nhân gia đình chính sách

25 Jul, 07:31 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đánh giá cao những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các cán bộ, công chức, người lao động là thương binh và thân nhân của gia đình chính sách; mong muốn các đồng chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa, rèn luyện và phát huy năng lực chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ