Phát triển, nâng cao mức sống để ngăn xung đột

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong bối cảnh vấn đề xung đột, chiến tranh và hòa bình đang nổi lên ở Trung Đông, phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/2 khẳng định nghèo đói và kém phát triển là nguồn gốc của các cuộc xung đột trên thế giới.

KTĐT - Trong bối cảnh vấn đề xung đột, chiến tranh và hòa bình đang nổi lên ở Trung Đông, phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/2 khẳng định nghèo đói và kém phát triển là nguồn gốc của các cuộc xung đột trên thế giới.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon nhấn mạnh hòa bình, an ninh và phát triển phụ thuộc lẫn nhau.

Các sự kiện mới nhất ở Trung Đông và Sudan là sự nhắc nhở mạnh mẽ nhất về sự cần thiết ổn định chính trị là tạo được các cơ hội phát triển và nâng cao mức sống. Chín trong 10 nước có chỉ số phát triển con người thấp nhất đã trải qua xung đột trong 20 năm qua.

Các nước có thể chế yếu kém và tình trạng bất bình đẳng cao có nguy cơ lớn dẫn đến xung đột. Phân phối của cải không công bằng, thiếu việc làm, thiếu cơ hội phát triển và không có quyền tự do, đặc biệt đối với thanh niên, có thể làm tăng nguy cơ bất ổn định.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố khẳng định hòa bình và an ninh quốc tế ngày nay cần một đường lối phối hợp và bao quát hơn.

Tuyên bố nhấn mạnh nhu cầu xử lý các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và lưu ý rằng phát triển, hòa bình, an ninh và quyền con người gắn bó hữu cơ với nhau và tăng cường cho nhau.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao phòng ngừa và cam kết tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực để thúc đẩy hòa bình và phát triển./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần