Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Trần Thảo - Ngọc Trâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Hà Nội và báo Kinh tế & Đô thị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp TP về “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ đô”.

Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Cục Trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Văn Đức và đại diện các sở, ban, ngành TP Hà Nội.
Quang cảnh hội thảo
Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học, TS Lê Ngọc Anh - Giám đốc sở KH&CN Hà Nội cho biết, phát triển thị trường KH&CN gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, góp phần đẩy mạnh tiến trình CNH, HĐH, phát triển bền vững Thủ đô, xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Thành ủy, chương trình kế hoạch của UBND TP, thị trường KH&CN Hà Nội đã có bước phát triển quan trọng và đóng góp thiết thực vào phát triển Thủ đô.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của tiến trình CNH, HĐH Thủ đô, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho thấy: Thị trường KH&CN phát triển chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh: Những yếu tố thị trường chưa rõ ràng, minh bạch; cơ chế quản lý còn lỏng lẻo; các hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp thiếu sự liên kết và chưa thật sự đủ mạnh để phát triển các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…
Tại hội thảo, Ban tổ chức mong muốn các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, phân tích, làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn về thị trường KH&CN những năm qua, những bất cập, tồn tại và những vấn đề đặt ra; đề xuất các giải pháp phát triển thị trường KH&CN Thủ đô những năm tới, đặc biệt là các giải pháp phát huy vai trò của Hà Nội trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ và khai thác, phát huy các nguồn lực để phát triển thị trường KH&CN gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước.
TS Lê Ngọc Anh - Giám đốc sở KH&CN Hà Nội phát biểu tại hội thảo.
Ban tổ chức đề nghị đại biểu tập trung thảo luận các nội dung phân tích, đánh giá tình hình phát triển của thị trường KH&CN trên địa bàn Thủ đô bao gồm: Chủ thể tham gia thị trường (cung - cầu hàng hóa), sản phẩm KH&CN, dịch vụ KH&CN, hệ thống các cơ chế, chính sách; mối liên kết giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với DN, cơ chế quản lý, nguồn lực của Nhà nước...
Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; mối liên kết giữa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với phát triển thị trường KH&CN, trong đó tập trung làm rõ những tiềm lực, những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.
Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm khai thác và đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.
Trên cơ sở những ý kiến tham luận tại hội thảo, các đơn vị tổ chức sẽ tiếp thu, xây dựng báo cáo, kiến nghị đề xuất những giải pháp phát triển thị trường KH&CN gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần