Phe đối lập Yemen tán thành cải cách chính quyền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phe đối lập tại Yemen đã chấp nhận sáng kiến cải cách chính trị mà Tổng thống Ali Abdullah Saleh đề xuất hồi đầu tháng này, theo đó ông Saleh cam kết sẽ không tiếp tục tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ tổng thống hay trao quyền lực cho con trai.

KTĐT - Phe đối lập tại Yemen đã chấp nhận sáng kiến cải cách chính trị mà Tổng thống Ali Abdullah Saleh đề xuất hồi đầu tháng này, theo đó ông Saleh cam kết sẽ không tiếp tục tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ tổng thống hay trao quyền lực cho con trai.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/2, liên minh đối lập cho biết đã sẵn sàng bắt đầu cuộc đối thoại dân tộc với đảng cầm quyền của Tổng thống Saleh trong tuần này. Các thủ lĩnh đối lập cho biết quyết định trên nhằm nỗ lực đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng của tình trạng nổi dậy đang lan rộng, đã làm thay đổi các chế độ ở Tunisia và Ai Cập.

Trước đó, trước sức ép của phe đối lập, Tổng thống Saleh ngày 2/2 đã thông báo đình chỉ những điều khoản sửa đổi Hiến pháp cho phép ông có thể tại vị suốt đời.

Động thái này sẽ dẫn đến việc chấm dứt ba thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Saleh sau khi nhiệm kỳ hiện nay kết thúc vào năm 2013./.