Phép thử của chính trường Israel

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông đang bị đình trệ và các cuộc xung đột nhỏ lẻ tại Dải Gaza thường xuyên diễn ra, cuộc bầu cử Quốc hội Israel khóa 20 diễn ra hôm nay (17/3) được coi là phép thử quan trọng trên chính trường nước này.

Trước cuộc bầu cử, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, các ứng cử viên vẫn đang bám đuổi sát nút và chưa có ai thực sự vượt trội. Điều đáng nói là có tới 72% cử tri được hỏi ý kiến nói rằng họ “muốn một sự thay đổi” và không quan tâm ai sẽ là thủ tướng mới của Israel, miễn không phải ông Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, hiện chưa có  một đối thủ nào đủ mạnh để đánh bại ông Netanyahu.