Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phiên 26/7: Thị trường đuối sức cầu, VN-Index giằng co

Kinhtedothi – Sau 2 phiên liền trước các cổ phiếu trụ cột trên thị trường chứng khoán chưa có nhiều khởi sắc, nhưng mã vốn hoá nhỏ lại hỗ trợ thị trường. Phiên hôm nay, sức cầu ở bluechip chưa mạnh, còn mã nhỏ lại bị chốt lời khiến cho các chỉ số giằng co mạnh.
Phiên sáng lực cầu yếu

Mở cửa phiên sáng nay VN-Index đứng ở sắc xanh nhưng nhanh chóng lao mạnh xuống dưới tham chiếu. Hầu hết, các mã vốn hoá lớn phân hoá và chưa có thay đổi mới so với phiên trước thì các mã vốn hoá nhỏ lại bị chốt lời khiến cho các chỉ số rung lắc. Đến giữa phiên sáng, nhiều cổ phiếu bật tăng nhưng chỉ số VN-Index cũng chỉ kịp đi lên vào giao dịch trong sắc xanh chừng 20 phút sau đó lại quay đầu giảm điểm.

Nhóm vốn hoá nhỏ hôm qua bật tăng mạnh và khớp lệnh ở mức cao thì sáng nay hầu hết đã quay đầu giảm giá, khối lượng giao dịch cũng giảm. Cụ thể, những mã mất giá như anh em họ Hoàng Anh phiên chiều qua đã có dấu hiệu chốt lời, sáng nay giảm thêm. Trong đó, HAG khớp lệnh cao đứng thứ 2 sàn với hơn 8,32 triệu đơn vị, khối lượng này đã giảm mạnh so với 2 phiên trước. HNG cũng đứng trong sắc đỏ khớp 1,98 triệu đơn vị. Các mã chìm trong sắc đỏ sáng nay còn có ASM khớp 2,4 triệu đơn vị, GTN khớp 2,3 triệu đơn vị, EVG, IDI, SRC, HHS, DLG, OGC…
 Lực cầu bắt đáy một số mã vốn hoá lớn cuối phiên, VN-Index kịp đứng trong sắc xanh.
Nhóm vốn nhỏ mã FLC không còn tăng mạnh nhưng vẫn 2% lên 6.100 đồng/CP, khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 15,6 triệu đơn vị. HAI tăng 3,3% lên 4.080 đồng/CP, khớp 4,49 triệu đơn vị.

Cùng với đó, nhóm vốn hoá lớn VN30 vẫn phân hoá mạnh và phần lớn đứng trong sắc đỏ, cụ thể: TCB giảm 3,2% xuống 25.900 đồng/CP. SAB giảm 1,5% xuống 203.900 đồng/CP. VNM và VCB giảm nhẹ 0,2%. GAS 0,6%. CTG mất 0,4%. BID giảm 1,1%. MBB giảm 0,5%, khớp 2,7 triệu đơn vị. VPB giảm 1,5% và khớp 1,5 triệu đơn vị. STB giảm 0,9%, cũng khớp 2,7 triệu đơn vị. HDB giảm 1,3%. TPB và EIB xuống tham chiếu.

Trong nhóm VN30 giảm sâu có CII xuống 5,8% có lúc còn ở mức sàn về mức 24.950 đồng, khớp lệnh gần 750.000 đơn vị.

Lực cung vẫn đẩy ra tương đối trên thị trường ở hầu hết cổ phiếu các lĩnh vực, nhưng lực cầu không đủ mạnh nên những mã vốn hoá lớn VN30 tăng điểm trong biên độ hẹp. Cụ thể, VIC tăng 0,6%. VHM tăng 0,3%. MSN tăng 0,4%. DHG tăng 1,1% lên 100.100 đồng/CP. KDC tăng 0,4% lên 33.950 đồng. REE tăng 0,1% lên 33.650 đồng. HSG tăng 0,5% lên 10.950 đồng/CP. HPG tăng 0,8% lên 35.800 đồng/CP, khớp hơn 3,2 triệu đơn vị.

Đóng cửa phiên sáng, với 97 mã tăng và 163 mã giảm, VN-Index giảm 4,29 điểm xuống 923,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 106 triệu đơn vị, giá trị 1.924,59 tỷ đồng, giảm gần 17% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.

Lực cầu bắt đáy “ông lớn”

Để mất điểm phiên sáng, và phần lớn phiên chiều chỉ số VN-Index giao dịch trong sắc đỏ. May mắn đã kịp trở lại vào cuối phiên khi nhiều mã lớn được bắt đáy, VN-Index tăng nhẹ lên trên tham chiếu.

Những mã đảo chiều bật tăng hỗ trợ cho thị trường trong phiên giao dịch chiều là: VCB tăng 2,5% lên 56.700 đồng/CP. VIC tăng 1,5% lên 106.000 đồng/CP. VNM quay đầu tăng lên mức cao nhất ngày 171.500 đồng/CP. VJC tăng 0,7%; CTG tăng 0,9%; BID tăng 2,1%; MBB tăng từ tham chiếu lên 2,3%; HPG tăng 2,8%, khớp cao nhất nhóm VN30 với 8,2 triệu đơn vị; SSI tăng mạnh 4,5%; NVL tăng 4,2%...

Ở chiều ngược lại đã có những bát ngờ xảy ra trong nhóm vốn hoá nhỏ đó là sự chốt lời mạnh ở những cổ phiếu giao dịch sôi động mấy ngày qua là FLC và cặp đôi HAG – HNG. Cụ thể, FLC phiên sáng vẫn còn ăng, chiều đóng cửa đã giảm mất 3,8% về 5.750 đồng; những khối lượng khớp vẫn dẫn đầu sàn với 24,9 triệu đơn vị. HAG khớp đứng sau FLC với hơn 19 triệu đơn vị, nhưng giảm về mức sàn mất 6,9% xuống 6.630 đồng/CP. HNG cũng giảm xuống sàn mất 6,7% xuống 15.300 đồng/CP khớp hơn 5 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch chiều nay, với 125 mã tăng và 155 mã giảm, VN-Index tăng 2,58 điểm lên 930,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 195,48 triệu đơn vị, giá trị 3.632,12 tỷ đồng, giảm 16% về khối lượng và 21% về giá trị so với phiên 25/7.

Sàn HNX phiên hôm nay có giao dịch khá hơn HOSE vì phần lớn ở sắc xanh, có vài lần rung lắc, chỉ số HNX-Index rơi nhẹ dưới tham chiếu, những bật tăng ngay nhờ các mã vốn hoá lớn hỗ trợ. Cụ thể, ACB tăng 2,5% lên 34.800 đồng/CP, khớp 6,32 triệu đơn vị đứng đầu sàn. VCG tăng trần 9,8% lên 17.900 đồng/CP, khớp nửa triệu đơn vị. SHB tăng nhẹ và khớp 4,8 triệu đơn vị. VCS tăng 1,5% lên 88.500 đồng/CP. Cùng đứng trong sắc xanh còn có các mã SHB, NTP, PVI, SHS, TV2...

Kết thúc phiên, với 92 mã tăng và 77 mã giảm, HNX-Index tăng 1 điểm lên 104,58 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 38 triệu đơn vị, giá trị 506,8 tỷ đồng, giảm gần 19% về khối lượng, nhưng tăng nhẹ về giá trị so với phiên trước.

Sàn UPCoM hôm nay thiếu may mắn hơn 2 sàn trên, suốt phiên giao dịch và đóng cửa đều ở trong sắc đỏ. Phân lớn các cổ phiếu đều khớp lệnh thấp do thiếu lực cầu. Với 78 mã tăng và 66 mã giảm, đóng cửa phiên UPCoM-Index giảm 0,1 điểm xuống 49,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 8,5 triệu đơn vị, giá trị 94,82 tỷ đồng, giảm 50% về lượng và 63% về lượng so với phiên trước.

Sau nhiều phiên bán ròng, hôm nay nhà dầu tư nước ngoài đã quay ra mua ròng trên cả 3 sàn. Khối ngoại đã mua ròng trong phiên với tổng giá trị là 51,18 tỷ đồng, khối lối lượng vẫn bán ròng hơn 1,19 triệu đơn vị. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 7,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 186,96 tỷ đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nắn dòng vốn bất động sản

Nắn dòng vốn bất động sản

13 Jan, 03:12 PM

Kinhtedothi - Tín dụng bất động sản đã chiếm tới trên 22% tổng dư nợ toàn hệ thống, thậm chí tại một số ngân hàng lên tới 30%. Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng tái cân bằng danh mục, giữ tăng trưởng tín dụng bất động sản hợp lý và siết quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn.

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trong năm 2025, Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi xổ số trên toàn quốc

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trong năm 2025, Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi xổ số trên toàn quốc

13 Jan, 10:41 AM

Kinhtedothi - Năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện Toán Việt Nam (Vietlott), đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Về đóng góp ngân sách các địa phương, Vietlott đóng góp hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25%. Bên cạnh đó, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội gần 22 tỷ đồng.

Agribank làm đầu mối thu xếp khoản tín dụng 25.453 tỷ đồng cho Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Agribank làm đầu mối thu xếp khoản tín dụng 25.453 tỷ đồng cho Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

13 Jan, 05:20 AM

Kinhtedothi- Ngày 12/01/2026, tại Hà Nội, Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ