Phiên tòa đầu tiên luận tội Tổng thống Hàn Quốc kết thúc sau 4 phút
Theo truyền thông Hàn Quốc, phiên xét xử ông Yoon Suk Yeol, bắt đầu lúc 2h chiều 14/1 (giờ địa phương) tại trụ sở Tòa án Hiến pháp ở quận Jongno, thủ đô Seoul, đã kết thúc một cách chóng vánh do bị cáo không đến trình diện trước tòa. Trừ Tổng thống Hàn Quốc, đội ngũ luật sư bào chữa của ông Yoon, cùng các đại diện pháp lý của Ủy ban điều tra luận tội của Quốc hội Hàn Quốc, đều góp mặt.
Quyền Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc Moon Hyung Bae thông báo phiên xét xử tiếp theo được lên lịch vào 2h chiều 16/1, và tòa án sẽ tiến hành xét xử bất kể Tổng thống Yoon Suk Yeol có mặt hay không.
Ông Moon cũng cho biết, Tòa án Hiến pháp đã quyết định bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Yoon về việc loại trừ một trong 8 thẩm phán là Chung Kye Sun khỏi các phiên xử. Quyết định này đã nhận được sự đồng thuận của 7 thẩm phán còn lại.

Trước đó, đội ngũ pháp lý của tổng thống Hàn Quốc đã đề nghị loại thẩm phán Chung với lý do bà từng giữ vai trò đứng đầu một hiệp hội nghiên cứu luật theo xu hướng cấp tiến. Họ lo ngại bà có thể không đưa ra phán quyết công bằng đối với một nhà lãnh đạo theo phe bảo thủ.
"Thật đáng tiếc khi yêu cầu của chúng tôi bị bác bỏ mà không có lý do cụ thể nào", Yun Gap Geun, luật sư của Tổng thống Yoon, nói với các phóng viên sau phiên xét xử. "Tôi tin rằng một thẩm phán có lý trí sẽ tự rút lui".
Phiên xét xử ngày 14/1 diễn ra đúng một tháng sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua việc luận tội ông Yoon vì việc áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3/12 năm ngoái.
Các luật sư của ông Yoon trước đó cho biết, vị tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ này sẽ không tham dự phiên tòa vì lo ngại cho an toàn cá nhân, trong bối cảnh các nhà điều tra cố gắng bắt giữ ông với cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực trong vụ áp lệnh thiết quân luật.
Tòa án có 180 ngày, tính từ thời điểm thụ lý vụ án (14/12/2024), để xác định nên duy trì hay bác bỏ việc luận tội ông Yoon. Nếu việc luận tội được giữ nguyên, ông Yoon sẽ bị cách chức và Hàn Quốc sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày. Nếu không, ông Yoon sẽ được phục chức ngay lập tức.

Doanh nghiệp Hàn Quốc hoang mang sau 2 quyết định luận tội liên tiếp
Kinhtedothi - Nhiều tổ chức chính trị và xã hội tại Hàn Quốc đang hối thúc giới chức tập trung giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế sau các quyết định luận tội.

Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol
Kinhtedothi - Với phán quyết mới đây của Tòa án Hàn Quốc, ông Yoon Suk Yeol trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ.

Vì sao Tổng thống Hàn Quốc được tăng lương trong lúc bị luận tội?
Kinhtedothi - Hà Nội xử phạt 954 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết 2025; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Vùng Đồng bằng sông Hồng thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm; Tổng thống Hàn Quốc được tăng lương trong lúc bị luận tội;...