Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Philippines bắt giữ 25 ngư dân Trung Quốc

Kinhtedothi - Chính quyền Philippines ngày 17/5 cho biết đã bắt giữ 25 thủy thủ trên 2 tàu cá Trung Quốc do nghi ngờ đánh bắt trái phép.
Bước đi này, theo Reuters đã làm sâu sắc hơn những rạn nứt giữa hai quốc gia trong vấn đề chủ quyền hàng hải.
Cụ thể, lực lượng cảnh sát biển Philippines cùng Cơ quan Ngư nghiệp và Tài nguyên Biển Philippines (BFAR) đã tiến hành bắt giữ hai tàu cá nói trên hôm 16/5 tại khu vực gần đảo Babuyan và tỉnh Batanes tại phía bắc Philippines.

Theo Reuters, các tàu Trung Quốc mới bị bắt giữ nói trên không nằm trong khu vực biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn và tranh chấp với Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Đài Loan.

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc đã gia tăng khi chỉ còn vài tuần nữa phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) tại Hague được công bố. Năm 2013, Manila  đã đâm đơn kiện về yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên khu vực Biển Đông. Philippines đang chờ xác nhận theo luật biển của Liên Hợp quốc để hủy bỏ tuyên bố ngang ngược của Trung Quốc rằng 90% Biển Đông thuộc về nước này. Tuy nhiên Bắc Kinh đã tuyên bố không công nhận vụ kiện trên.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết chưa nhận được thông tin nào về vụ bắt giữ tàu cá.

Theo những giấy tờ phía Philippines thu thập, hai tàu cá trên được công dân Trung Quốc đăng ký. Họ cũng không thể đưa ra giấy phép nhập cảnh vào khu vực biển của Philippines, đại diện BFAR cho biết.

Năm 2014, một tòa án Philippines từng tuyên phạt 9 ngư dân Trung Quốc mỗi người 102.000 USD do đánh bắt rùa biển ở khu vực đang tranh chấp chủ quyền. Thời điểm đó, Trung Quốc đã phản đối việc bắt giữ và từ chối chấp nhận bản án.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ