Philippines giảm 2/3 lượng gạo nhập khẩu trong năm 2011

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chính phủ Philippines ngày 12/1 cho biết lượng gạo nhập khẩu trong năm 2011 chỉ bằng 1/3 năm 2010 do số gạo dự trữ của nước này khá dồi dào.

KTĐT - Chính phủ Philippines ngày 12/1 cho biết lượng gạo nhập khẩu trong năm 2011 chỉ bằng 1/3 năm 2010 do số gạo dự trữ của nước này khá dồi dào.

Theo người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia Angelito Banayo, Philippines đã đủ gạo do chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Gloria Arroyo nhập khẩu "quá nhiều."

Ông Banayo cho biết hoạt động nhập khẩu gạo có thể được thực hiện vào tháng tới và Chính phủ Philippines sẽ đề nghị mua gạo từ Thái Lan, Việt Nam và Campuchia.

Người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines cũng cho biết chính phủ sẽ khuyến khích tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong hoạt động nhập khẩu gạo trong khi chính phủ sẽ tập trung hơn vào lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực.

Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Năm 2010, Philippines đã nhập khẩu trên 2,72 triệu tấn gạo.

Nước này cũng nhập khẩu gần 2,58 triệu tấn gạo trong năm 2008, khiến cho giá gạo vào thời điểm đó tăng cao kỷ lục. Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines đã ra lệnh ngừng nhập khẩu gạo vào tháng 7/2010./.