Philippines sơ tán 750.000 dân trước bão Melor

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng chục ngàn người đã được sơ tán khỏi miền Trung Philippines khi cơn bão Melor với sức gió 150 km/g đang tiến vào đất liền.

Philippines sơ tán 750.000 dân trước bão Melor - Ảnh 1
Chính quyền Philippines cảnh báo cơn bão Melor có thể sẽ mang theo lượng mưa tới 300 mm, gây lũ lụt và sạt lở đất. Khoảng 40 chuyến bay đã bị hủy, 73 tuyến phà ngừng hoạt động và hàng trăm thuyền đánh cá được gọi vào bờ. Tuy nhiên, vẫn còn 8.000 người bị kẹt tại miền Trung Philippines.
Philippines sơ tán 750.000 dân trước bão Melor - Ảnh 2
Melor được dự báo sẽ mạnh như siêu bão Haiyan năm 2013 - cơn bão khiến gần 8.000 người thiệt mạng và mất tích. Tuy nhiên, Melor chỉ là có bán kính 300km, khá nhỏ so với các siêu bão nên sẽ hạn chế sự phá hủy tới những khu vực xa tâm bão. Dù vậy, không thể chủ quan vì cơn bão này vẫn có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân.

Dự báo, cơn bão Melor sẽ đổ bộ đất liền từ đêm thứ Hai (14/12) vào tỉnh đông dân Sorsogon, cách thủ đô Manila 385km về phía Đông Nam.