Philippines tiếp tục đăng cai AFF Cup 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/3, tại khách sạn Melia, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã diễn ra kỳ họp thứ 4 Hội đồng AFF chốt chủ nhà AFF Cup 2016.

Sau 4 giờ đồng hồ, Hội đồng AFF đưa ra quyết định Philippines cùng Myanmar là nước chủ nhà của AFF Cup 2016. 
Philippines tiếp tục đăng cai AFF Cup 2016 - Ảnh 1
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng AFF diễn ra tại TP Đà Nẵng, Việt Nam
Theo Hội đồng AFF, thông tin Phillipines rút lui chỉ là tin bịa đặt từ một tờ báo của Malaysia. Tiếp đó, Philippines trình Hội đồng những hạng mục đảm bảo yêu cầu công tác tổ chức và Hội đồng AFF quyết định vẫn để đất nước này làm chủ nhà của kỳ AFF sắp tới. 

Vòng sơ loại sẽ được tổ chức ở Campuchia gồm 4 đội: Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor vào 13-22/08. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội cao điểm nhất sẽ cùng 6 đội Philippines, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam tham dự Vòng chung kết. 

Dự kiến, lịch bốc thăm sẽ tổ chức ở Yangon, Myanmar vào ngày 2/8. Vòng chung kết sẽ tổ chức vào 19/11-17/12.

Tại kỳ họp này, Hội đồng AFF còn tổ chức bốc thăm lịch thi đấu của U19 Đông Nam Á. Bảng A bao gồm chủ nhà Việt Nam, Malaysia, Đông Timor, Singapore và Philippinese. Bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar, Australia, Campuchia và Brunei.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng ra mắt Tân chủ tịch là Pisan Chuldilok và tân Tổng thư ký Thanasak Suraprasert.