Phim của đạo diễn xuất sắc nhất Cannes 2022 sắp chiếu tại Việt Nam

An Nhiên/phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phim điện ảnh “Quyết tâm chia tay” (Decision To Leave) của đạo diễn tài ba người Hàn Quốc Park Chan Wook sẽ được chiếu tại Việt Nam vào ngày 15/7 tới.

 

Phim của đạo diễn xuất sắc nhất Cannes 2022 sắp chiếu tại Việt Nam - Ảnh 1
Đạo diễn Park Chan Wook (giữa) và cặp đôi nam, nữ chính phim “Quyết tâm chia tay”

Đạo diễn Park Chan Wook là chủ nhân “Cành cọ vàng” hạng mục đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes. Phim “Quyết tâm chia tay” (Thanh Duy và Park Hae-il đóng chính) của ông nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như khán giả, truyền thông.

Phim mở đầu bằng cái chết của một người đàn ông rơi xuống từ vách núi. Khi thanh tra cảnh sát Hae-joon (Park Hae-il) gặp gỡ Seo-rae (Thang Duy) - vợ của nạn nhân, cô ta không hề đau khổ trước cái chết của chồng. Thậm chí cô ta còn lạnh lùng nói: “Anh ta nói rằng sẽ đi leo núi, nhưng sau đó không về nhà nên tôi nghĩ có khi chết rồi cũng nên”.

Chính bởi thái độ và cách cư xử có phần không bình thường đó, Seo-rae trở thành nghi phạm chính của vụ án. Sự kỳ lạ và bí ẩn của vợ nạn nhân đã lôi cuốn sự chú ý của Hae-joon. Cuối cùng, thanh tra Hae-joon đã rơi vào lưới tình của người đàn bà góa phụ. Mối quan hệ của họ chuyển từ thanh tra - nghi phạm thành người yêu của nhau, kéo theo nhiều rắc rối xảy ra…

Phim của đạo diễn xuất sắc nhất Cannes 2022 sắp chiếu tại Việt Nam - Ảnh 2
Cuối cùng, thanh tra Hae-joon đã rơi vào lưới tình của người đàn bà góa phụ do Thang Duy đảm nhận

Với kịch bản hấp dẫn, những cảnh quay đậm tính nghệ thuật, cùng màn thể hiện xuất sắc của hai diễn viên chính là Thang Duy và Park Hae-il, phim “Quyết tâm chia tay” đã mang về cho đạo diễn Park Chan Wook Cành cọ vàng hạng mục “Đạo diễn xuất sắc” tại LHP Cannes lần thứ 75.

Trước đó, ông từng giành Giải thưởng lớn (Grand Prix) với Oldboy (năm 2003) và giải Ban giám khảo (Jury Prize) với Thirst (năm 2009).

Được biết, ngày 29/6, phim điện ảnh “Quyết tâm chia tay” mới chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc nhưng phim đã được 192 quốc gia trên toàn thế giới mua bản quyền.

Phim không chỉ gây tò mò, hấp dẫn cho người xem bởi tài năng xuất chúng của vị đạo diễn tài giỏi mà còn ở sự xứng đôi về cả ngoại hình và tài năng của cặp nam, nữ chính. Nếu như nam chính Park Hae Il thường gắn liền với những tác phẩm đậm tính nghệ thuật thì Thang Duy cũng thuộc hàng mỹ nhân đóng phim hay của làng giải trí Hoa ngữ.

Thang Duy hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc - quê hương của chồng. Sau nhiều năm vắng bóng, cô quay trở lại với điện ảnh bằng vai diễn trong phim Hàn Quốc. Nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen khi thể hiện tốt những phân cảnh nói tiếng Hàn.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Thang Duy chia sẻ đạo diễn Park Chan-wook đã cung cấp cho diễn viên lượng thông tin đầy đủ, chi tiết giúp diễn viên thấy an tâm, hứng thú với vai diễn. Thang Duy cũng chỉ cần thời gian 1 giờ đồng hồ nghe về nội dung phim để nhận lời tham gia.

“Nhân vật nữ là người Trung Quốc, rất thân thuộc, gần gũi với tôi. Đạo diễn cũng dùng nhiều thứ từ bản thân để viết nên câu chuyện này. Tôi chưa từng diễn vai nào tương tự, điều này mang lại rất nhiều sự trải nghiệm. Tôi thích những nhân vật có chiều sâu cảm xúc bên trong”, Thang Duy chia sẻ.

Trong quá trình đóng phim, Thang Duy hầu như không gặp khó khăn nào quá lớn. Tuy nhiên, cô cho biết trong phim có nhiều câu thoại tiếng Hàn nên thời gian đầu cũng gặp khó khăn. Sự nỗ lực, học hỏi, chinh phục những điều mới đã giúp Thang Duy thể hiện tốt những phân cảnh nói tiếng Hàn ở nửa sau của phim.

Sau buổi công chiếu, phim nhận được nhiều lời khen. Tờ The Guardian còn viết: “Đó là một bức tranh được tạo ra đẹp đẽ và hấp dẫn, còn Thang Duy thì thật lộng lẫy”. Một số tờ báo đánh giá đây là phim có nhiều cảnh quay mang đậm tính nghệ thuật, có phần được lồng ghép khéo léo, gây bất ngờ và khán giả khi xem phải thực sự chú ý mới hiểu hết được những hàm ý mà đạo diễn muốn truyền tải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần