Phim “Về nhà đi con” lại tham gia tranh giải tại Liên hoan truyền hình toàn quốc

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bộ phim đã từng chiến thắng ở nhiều giải thưởng “Về nhà đi con” lại một lần nữa tham gia vào sân tranh giải tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39. Thông tin trên được Ban tổ chức liên hoan chia sẻ vào sáng 5/12.

Theo Trưởng Ban thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Hà Nam hiện nay có 9 bộ phim truyền hình tham gia vào tranh giải thể loại phim truyền hình, trong đó đáng chú ý là phim “Về nhà đi con” của VFC và “Tiếng sét trong mưa” của Đài truyền hình Vĩnh Long.

Đánh giá về số lượng phim dài tập dự thi so với các năm trước có giảm, ông Nguyễn Hà Nam cho rằng điều này thể hiện việc sản xuất phim truyền hình ở các đài địa phương gặp rất nhiều khó khăn, phim dài tập chủ yếu tập trung ở VTV và HTV. Tuy nhiên, điều này cũng không đánh giá về chất lượng mặt bằng phim truyện truyền hình trong thời gian qua. Bằng chứng là “Về nhà đi con” đã làm mưa làm gió trên sóng truyền hình và các giải thưởng.

 Bộ phim "Về nhà đi con" lại có nhiều cơ hội chiến thắng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Điều đáng chú ý đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc VFC là Trưởng Ban giám khảo thể loại Phim truyện truyền hình nhưng sẽ không được tham gia chấm điểm cho phim “Về nhà đi con”. Bởi vì, VFC là đơn vị sản xuất. Tương tự, các thành viên Ban giám khảo khác cũng sẽ không được phép tham gia chấm điểm cho phim của đơn vị mình sản xuất.

Thể loại Phim truyện truyền hình tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 được chia thành 3 nhóm gồm: Phim 1 tập (không quá 105 phút), phim ngắn tập (mỗi phim từ 2 đến 5 tập, thời lượng cơ bản mỗi tập không quá 45 phút) và phim dài tập (mỗi phim dài trên 6 tập, thời lượng cơ bản mỗi tập không quá 45 phút, tổng thời lượng không vượt quá 2700 phút). Phim truyện truyền hình có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài và phim tài liệu dài tập tiếp tục được dự thi. Nhưng số lượng Việt hóa gửi đến dự thi tại Liên hoan không nhiều. “Các phim có yếu tố thuần Việt đang ngày càng được khán giả ưa chuộng” – ông Nguyễn Hà Nam nhận xét.

 Trưởng ban thư ký biên tập VTV Nguyễn Hà Nam thông tin về liên hoan phim

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 11/12 đến 14/12/2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần thứ tư Đài PT-TH Khánh Hòa đăng cai tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc, sự kiện lớn nhất trong năm của những người làm truyền hình Việt Nam.

Năm nay, Ban tổ chức lựa chọn 9 thể loại chương trình đang được sản xuất phổ biến tại các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình ở Việt Nam để các đơn vị dự thi gửi tác phẩm tranh tài. Đó là: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm dự thi. Trong đó, thể loại phóng sự thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (gần 150 tác phẩm). Ở thể loại phim tài liệu, đã có hơn 80 phim tài liệu 1 tập và 6 phim tài liệu dài tập được gửi đến tranh tài. Ông Nguyễn Hà Nam cho biết, phim tài liệu và phóng sự là 2 thể loại có số lượng lớn nhất và nhiều nhất: 81 phim tài liệu ngắn tập, 6 phim tài liệu dài tập 140 tác phẩm phóng sự. Chính vì vậy, Ban giám khảo phải bố trí thời gian dài để xem và đánh giá.

Chương trình Khai mạc và Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ 10 ngày 11/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1). Lễ bế mạc và trao diễn ra vào 20 giờ ngày 14/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần