Phó Bí thư Thành uỷ chỉ đạo kiểm điểm cuối năm tại quận Hoàn Kiếm

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 20/12, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND-UBND quận năm 2022. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, hướng về cơ sở; tập trung triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm của TP "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Kinh tế trên địa bàn quận có sự phục hồi, phát triển. Thu ngân sách quận đạt kết quả tốt, vượt 11,6% dự toán năm. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo...

Bên cạnh đó, hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức nếp sống, pháp luật được chú trọng. Sự nghiệp Văn hóa, giáo dục, y tế có bước chuyển biến, quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có đổi mới, góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được Ban Thường vụ Quận ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận như: Vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn tồn tại, chưa được giải quyết dứt điểm, đặc biệt là các vi phạm trong không gian đi bộ; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm của quận còn chậm...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, trong năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã giữ vững được truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong vấn đề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn...

Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung, quyết liệt, sâu sát, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cần gắn với phân công, phân nhiệm rõ ràng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, có tinh thần lắng nghe, cầu thị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.