Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Huyện Phú Xuyên triển khai ngay phương án mở rộng khu cách ly

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “Huyện Phú Xuyên phải triển khai ngay phương án mở rộng khu cách ly; chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng mọi điều kiện vật chất kỹ thuật, dự phòng ở mức cao hơn, số lượng người phải cách ly lớn hơn”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Phú Xuyên ngày 20/7.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra tại chốt kiểm dịch tại xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên

Đến nay, trên địa bàn Phú Xuyên chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Huyện có 36 trường hợp F1 và hiện chỉ còn 2 người phải cách ly. Từ ngày 15/5/2021 đến nay, toàn huyện có 1.140 trường hợp liên quan đến các ca bệnh, ổ dịch. Huyện cũng tiếp nhận 124 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương quản lý. Toàn huyện đang duy trì hoạt động của 111 tổ Covid-19 cộng đồng chia thành 932 nhóm với sự tham gia của 2.337 người. Đến nay, huyện có hơn 5.100 người được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Có gần 4.900 công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp của Hà Nội và các tỉnh lân cận, huyện đã giao UBND các xã, thị trấn yêu cầu ký cam kết khi hết giờ làm di chuyển từ công ty về thẳng nhà.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã kiểm tra đột xuất tại chốt kiểm dịch của thành phố tại ngã ba Cầu Giẽ; chốt kiểm dịch trên đường đê Hữu Hồng thuộc xã Quang Lãng; kiểm tra tại Đảng ủy xã Tri Thủy và làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn...

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn nên đến nay cơ bản kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cảnh báo, biến chủng Delta lây lan nhanh, từ F2 trở thành F0 chỉ cần 48 giờ mà không có triệu chứng. Do đó, nếu chủ quan mà có ca mắc mới thì chỉ 1-2 ngày là tình hình có thể sẽ khác. Do đó, công tác chuẩn bị phải làm ngay, làm mạnh, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên về công tác phòng, chống dịch

Lưu ý địa bàn huyện Phú Xuyên có nguy cơ lây lan dịch rất cao do mức độ giao thương, số người đi làm ngoại tỉnh đông, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện phải đánh giá sát tình hình thực tiễn, nhất là chỉ rõ các nhóm đối tượng, các địa điểm có nguy cơ cao. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn phải xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số một. Cùng đó, huyện phải nâng mức cảnh báo nguy cơ lây lan dịch lên cấp độ cao hơn trong kịch bản, có phương án phong tỏa, cách ly 1 xã, 1 thôn, cụm công nghiệp làng nghề; tổ chức diễn tập, nhất là thành thạo cơ chế vận hành, khi cần phải tổ chức thực hiện được ngay.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý cần nâng cao hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp; nắm thật chắc mọi di biến động của công nhân, lao động làm việc ở tỉnh ngoài, người dân đi về từ vùng có dịch; người ở tỉnh ngoài lao động, buôn bán trên địa bàn... Huyện phải ra ngay văn bản hướng dẫn và tổ chức giao ban triển khai thống nhất trong toàn huyện cách thức phòng, chống dịch ở địa bàn dân cư khi có người dân trở về từ vùng dịch.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu huyện phải triển khai ngay phương án mở rộng khu cách ly; chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng mọi điều kiện vật chất kỹ thuật, dự phòng ở mức cao hơn, số lượng người phải cách ly lớn hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần