Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn: Tòa án Nhân dân Thành phố nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất án hủy, sửa

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, đặt ra mục tiêu cao hơn trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội giao, nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất tình trạng án hủy, sửa.

Hôm nay (25/12), Tòa án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021. Các đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý giải quyết hơn 34.000 vụ án các loại, tăng hơn 6.400 vụ so với năm 2019, tỷ lệ giải quyết án một số loại đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội, chất lượng xét xử ngày càng dược nâng lên, số lượng bản án, quyết định bị hủy giảm nhiều. Nhiều vụ án lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban thường vụ Thành ủy theo dõi, các vụ án liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đươc dư luận quan tâm đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bao quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt được kết quả tốt.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Tòa án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã đạt được những thành tựu đang kể trong năm 2020 và khẳng định: Các đồng chí đã tham gia chủ động, có trách nhiệm, rất hiệu quả trong việc xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo. Trong năm, hơn 50 vụ đại án đã được đưa ra xét xử, và việc giao nhiệm vụ xét xử những vụ này cho Tòa án Nhân dân TP Hà Nội trước hết thể hiện sự tin tưởng của Trung ương vào năng lực của các đồng chí.

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của ngành tòa án Thành phố năm 2020, góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, để các cơ quan tư pháp trong đó có Tòa án Nhân dân Thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

  Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của ngành tòa án Thành phố năm 2020

Cùng với đề nghị ngành Tòa án Nhân dân Thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, đặt ra mục tiêu cao hơn trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội giao, nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất tình trạng án hủy, sửa. Đồng thời, cần quán triệt và sớm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, tham gia trách nhiệm và hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Thành ủy Hà Nội.

Nhân dịp này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng đó, có 2 cá nhân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 4 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tòa án Nhân dân tối cao.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần