Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng tại quậnHai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Kết quả thời gian qua của quận Hai Bà Trưng là nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị quận, trong đó có đóng góp quan trọng của các đảng viên lão thành. Tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận đã đạt được”- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Sáng nay, 16/5, Quận ủy Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Theo Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng, đợt 19/5/2023, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 378 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 13 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 43 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 112 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 47 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 32 đảng viên nhận Huy hiệu 45 tuổi Đảng; 90 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 30 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng thời, có 6 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 7 đồng chí đảng viên lão thành (6 đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt này vì lý do sức khỏe không tới dự được, Ban Thường vụ Thành ủy đã ủy quyền cho Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà riêng cho các đồng chí).

Đồng thời, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy đã trân trọng trao Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trân trọng chúc mừng các đảng viên quận Hai Bà Trưng vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 19/5 này, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có tổng số 7.535 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng là 201 đồng chí. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đảng bộ cơ sở và của Đảng bộ TP.

“Tấm Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên lão thành”- đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

 

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đóng góp vào những thành tựu chung của TP thời gian qua nhất là trong 4 tháng đầu năm nay có cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH của quận đạt được nhiều kết quả khả quan; kinh tế tiếp tục phát triển khá, với số thu ngân sách trên địa bàn quận tính đến ngày 11/5/2023 đạt hơn 7.400 tỷ đồng, đạt 61% dự toán TP giao. Quận cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh GPMB phục vụ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả các lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự VMĐT; các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo…

Đặc biệt vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình 03 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025” tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đã đánh giá quận Hai Bà Trưng là một trong các quận, huyện tổ chức thực hiện tốt Chương trình, với nhiều cách làm quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của các đồng chí đảng viên lão thành
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của các đồng chí đảng viên lão thành

“Đó là những kết quả từ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, trong đó có đóng góp quan trọng của các bác, các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng chúng ta. Thay mặt Thường trực Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã đạt được thời gian qua”- đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đảng viên quận Hai Bà Trưng luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền quận Hai Bà Trưng và các phường tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt với những đảng viên lão thành. Đồng thời, quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của các đảng viên với mục tiêu xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.