Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sơn Tây thực hiện nghiêm túc, có nhiều sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (5/9), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã khảo sát thực tế và làm việc tại thị xã Sơn Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong đó, đoàn đã khảo sát thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Sơn Tây (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây).

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đoàn công tác khảo sát thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Sơn Tây

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị xã đã và đang chủ động tập trung quyết liệt, chỉ đạo cán bộ và Nhân dân sẵn sàng trong kiểm soát, phòng chống dịch. Thị xã đã chủ động công tác truyền thông, đưa tin về dịch bệnh trên địa bàn. Hiện, nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 và ý thức phòng chống đã nâng cao rõ rệt. Nhân dân cùng chung tay với chính quyền, chủ động khai báo thông tin các trường hợp nghi ngờ, đi/đến những vùng có dịch để có biện pháp xử lý kịp thời; ủng hộ xã hội hóa cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn, chủ động ứng phó các tình huống dịch bệnh…

Trong đó đáng chú ý, Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời ban hành Công văn 1281-CV/TU ngày 28/7/2020 về thực hiện Công điện khẩn của Chủ tịch UBND TP về công tác phòng chống dịch Covid-19; ban hành Công văn 26-CV/TU về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và Thông báo Kết luận 17-TB/TU ngày 25/8/2020 về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã trong tình hình mới. Thị ủy đã chỉ đạo 15 xã, phường thành lập và duy trì 118 tổ giám sát về phòng, chống dịch Covid-19 với 793 người tham gia (gồm cán bộ thôn, tổ dân phố, khu dân cư, nhân viên y tế, cán bộ đoàn thể, tình nguyện viên). Các tổ này thực hiện tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch, giám sát và phát hiện hiện những trường hợp nghi mắc Covid-19, có dấu hiệu ho, sốt… từ đó giám sát cách ly y tế với những trường hợp tại hộ gia đình. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã ban hành hơn 200 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong 2 giai đoạn 1, 2 và 20 văn bản trong giai đoạn 3.

 Đoàn công tác khảo sát thực tế Phòng cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Sơn Tây

Kết quả đáng mừng đến nay, trên địa bàn thị xã chưa có trường hợp mắc Covid-19. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp các phòng, ngành liên quan tập trng kiểm tra 26 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (chủ yếu các mặt hàng và các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch), 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; từ đó xử lý vi phạm 1 cơ sở sản xuất kinh doanh khẩu trang với tổng số tiền 43 triệu đồng, 4 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tổng số tiền 10 triệu đồng, 15 cơ sở kinh doanh dược tổng số tiền 60 triệu đồng. Công an thị xã duy trì 5 tổ cơ động phối hợp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường tuần tra, xử lý vi phạm hành chính, trong đó giai đoạn 3 đã xử lý 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 400.000 đồng ở phường Xuân Khanh… Đồng thời, thi xã đã chỉ đạo, ký cam kết dừng hoạt động 49 cơ sở kinh doanh karaoke và 95 quán nước vỉa hè; ký cam kết thực hiện giãn cách tại 573 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại thị xã Sơn Tây, trong đó cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các xã, phương đã có cách triển khai nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của TP để có nhiều sáng tạo trong thực tế lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương. Rất đáng mừng là đến thời điểm này, một địa bàn đông dân, nhiều hoạt động thương mại-du lịch, mật độ dân cư tập trung cao như thị xã Sơn Tây nhưng chưa có ca bệnh Covid-19 nào. Có được kết quả đó cũng nhờ thị xã đã thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, quán triệt 8 nhóm giải pháp cụ thể. Nổi bật là giải pháp trong tuyên truyền, kiểm tra, lập và duy trì hiệu quả 118 tổ giám sát tại các xã, phường về phòng, chống dịch với sự tham gia đông đảo của cán bộ cơ sở; kèm theo đó là các hình thức xử phạt; ký cam kết dừng hoạt động và thực tế đến nay tại các tuyến phố hầu như không còn thấy hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán nước vỉa hè...

Phát huy những kết quả này, đồng chí đề nghị thị xã Sơn Tây lưu ý những ngày tới, trong bối cảnh ở địa phương đang thấy sự bình yên nhưng nhìn ra các nước, thậm chí tại các tỉnh, TP trong nước thì diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, cấp ủy, chính quyền thị xã tuyệt đối không chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch. Thị xã vẫn phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, song song với hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả năm nay cũng như lãnh đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Thị xã cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn và UBND TP nhưng cần nghiên cứu cho phù hợp sự chủ động của địa phương để phục vụ phát triển KT-XH địa phương. Ngoài tiêu chí của TP cần có tiêu chí của địa phương, xem xét cụ thể để không gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp nhưng cần phù hợp với địa phương, như về trình độ dân trí, để đảm bảo kiên quyết không để xảy ra ca bệnh mà vẫn đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh cho người dân.

 Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương

Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tại khu vực trường học, công tác phòng chống dịch cần chú ý tới các quán ăn, quà vặt xung quanh trường; trong đó Công an cần chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm. Với các chợ đầu mối, chợ cóc, chợ tạm… cũng đều phải kiểm soát, vì lưu lượng khách từ trung tâm Hà Nội về đây rất lớn. Các khách sạn đóng cửa nhưng quán ăn nhanh, hàng quà sáng vẫn hoạt động, nên cần giao cho Ban Chỉ đạo các phường/xã kiểm tra, xử lý những nơi vi phạm, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền thị xã phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị bộ đội trên địa bàn, tạo điều kiện cho các địa phương khác đưa người về đây cách ly tập trung. Chủ tịch HĐND thị xã cũng cần phân công các ban, Thường trực HĐND đột xuất đi khảo sát công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, chất lượng hàng hóa trong phòng chống dịch cần được tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt, không để thất thoát các vật phẩm. Cùng đó, cần khuyến khích các nhà hàng ăn uống lắp đặt vách ngăn giữa các bàn của khách, trong đó tổ dân phố huy động sự tự nguyện, tự giác của chủ các nhà hàng. Với các bệnh viện cần thực hiện nghiêm việc phân tuyến phân luồng bệnh nhân, công khai đơn vị không đủ tiêu chí trong phòng chống dịch. Đồng chí cũng khẳng định, nếu thị xã gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí mua sắm các vật dụng cho phòng chống dịch Covid-19, cần báo cáo cụ thể, TP sẽ có cân đối.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần