Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Huyện Phú Xuyên cần bổ sung thêm hòm phiếu phụ để đảm bảo cuộc bầu cử thành công

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì kiểm tra công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phú Xuyên.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Nam Tiến; khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Nam Quất, xã Nam Triều; khu vực bỏ phiếu số 4, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên; khu vực bỏ phiếu số 6, xã Minh Tân và khu dự phòng cách ly tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội ở thị trấn Phú Minh. Được biết, toàn huyện Phú Xuyên có 206 khu vực bỏ phiếu.
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên.
Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, huyện Phú Xuyên đã thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo, đồng bộ. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phong phú, sinh động, thể hiện được đúng tính chất quan trọng về ngày hội của toàn dân. Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã hoàn tất về điều kiện cơ sở vật chất cho ngày bầu cử. Tuy nhiên, lưu ý khoang dành cho cử tri ngồi viết phiếu bầu cần rộng rãi hơn; chia rõ lối đi để cử tri đi bỏ phiếu theo một chiều.
Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các đơn vị cần bổ sung thêm hòm phiếu phụ, nhất là tại địa bàn có nhiều người cao tuổi không đi đến được nơi bỏ phiếu; quan tâm chuẩn bị phòng y tế dành cho những cử tri có thân nhiệt cao hơn bình thường; chú ý hơn nữa tới công tác vệ sinh, duy trì khoảng cách theo quy định...
Đối với khu dự phòng cách ly tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận huyện Phú Xuyên đã có sự chuẩn bị chu đáo cả về địa điểm và điều kiện sinh hoạt nếu có người về cách ly. Đồng chí lưu ý huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng các phương án, tính toán kỹ số người tối đa có thể ở được trong khu cách ly này nhằm chủ động trong mọi tình huống. Đặc biệt, huyện cần tính toán lắp đặt camera để bảo đảm giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly.
Nhấn mạnh chỉ chưa đầy 1 ngày nữa là đến giờ bầu cử, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị từng cơ quan, đơn vị, cá nhân cần tập trung toàn lực, tuyệt đối không lơ là, chủ quan để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thành công, an toàn trong thời điểm dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần