Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“MTTQ các cấp của TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, kiên trì vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơi là. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, Nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ vaccine phòng chống dịch, để tạo miễn dịch cộng đồng” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ.

Sáng nay (6/7), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác MTTQ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tổng kết công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.
Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn...

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn TP đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tích cực tham gia tuyên truyền Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao, tham gia có trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công chung trong công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP. 
Cùng với đó, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để mua vaccine phòng, chống dịch với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Tính đến ngày 28/6, số kinh phí ủng hộ Quỹ đã về tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam TP là trên 295 tỷ đồng.
 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cũng chủ động triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, toàn TP đã thu được 51,1 tỷ đồng, tăng 6,86 tỷ đồng so với năm 2020.
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Mặt trận các cấp TP sẽ tiếp tục tăng cường giải pháp thích ứng trong điều kiện mới để tổ chức triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và mua vaccine phòng Covid-19. Đồng thời, tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phối hợp tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ…
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong những thành tích chung nửa năm qua, có sự đóng góp tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp của TP. Bám sát hướng dẫn của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và phối hợp của HĐND, UBND TP, Mặt trận các cấp TP đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong vận động toàn dân; chủ động, linh hoạt, biến khó khăn thành cơ hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong triển khai cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch và vận động hưởng ứng chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19 của TP.
Tại đây, các đại biểu tham luận đã làm rõ vai trò của MTTQ tham gia công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh nghiệm vận động Nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; việc tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng biểu dương kết quả nổi bật của hệ thống Mặt trận các cấp TP Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2021, nhất là đã tuyên truyền vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thành công cuộc bầu cử và tích cực vận động Nhân dân thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cập của TP tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 cũng như chú trọng giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021 nhận Bằng khen của Thành ủy 
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao kết quả MTTQ các cấp của TP đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong đó nổi bật là đã tập trung vận động mọi nguồn lực để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT-XH với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị MTTQ các cấp TP tập trung làm tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội ĐB lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII.
“MTTQ các cấp của TP cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, kiên trì vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơi là. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 để mua vaccine phòng chống dịch; vận động người dân tiêm vaccine phòng Covid-19 để tạo miễn dịch cộng đồng” - Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị
Cùng đó, Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị hệ thống MTTQ các cấp TP tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các vấn đề lớn của TP; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 và là năm đầu tiên TP thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội và khẳng định, hệ thống MTTQ các cấp TP sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội đã trao hỗ trợ 40 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa.
Lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa trị giá 40 tỷ đồng
 
Nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tổ chức đã công bố Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và cá nhân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức tiến hành trao Bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho 3 tập thể (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn - thị xã Sơn Tây) và 1 cá nhân (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân). Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 15 tập thể và 6 cá nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho 131 tập thể và 98 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử (trong đó có cá nhân bà Nguyễn Thùy Linh, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị).
Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Thành ủy cho 10 tập thể; trao Bằng khen của UBND TP cho 16 tập thể; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 21 tập thể và 1 cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã thực hiện kiện toàn 3 Ủy viên MTTQ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.