Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối các cơ quan TP và sở, ngành, quận, huyện ngày càng gắn kết, tương tác nhiều hơn

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Thành phố Hà Nội đạt được những kết quả tích cực trong năm 2020 nhờ có đóng góp quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với quyết tâm cao. Đặc biệt, mối quan hệ của Đảng ủy Khối với các sở, ngành, quận, huyện ngày càng gắn kết, chia sẻ, tương tác nhiều hơn" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá.

Sáng nay (24/12), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi cho biết: Dù chịu tác động mạnh của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020; tổng kết thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy, 3 chương trình công tác và 9 đề án của Đảng ủy Khối gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan đơn vị; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Nghị quyết 18-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP”… Cùng đó, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác; tổ chức thành công Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Khối; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên…

Nổi bật trong năm, 68/68 TCCSĐ được đánh giá, trong đó 13/68 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (19,12%); 52/68 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (76,47%); không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; 7.909/8.050 đảng viên được đánh giá chất lượng (98,25%), trong đó 17,17% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 81,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đảng ủy Khối cũng thực hiện tốt quản lý đảng viên, đã quyết định kết nạp đảng viên mới cho 382 đồng chí, vượt chỉ tiêu Thành ủy giao.

 Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức tham luận về vai trò của các cơ quan báo chí trong thực hiện công tác tuyên truyền của TP 

Tại hội nghị, đại diện một số TCCSĐ như Công đoàn Viên chức TP, Ban Nội chính Thành uỷ, Sở KH&CN… đã phát biểu tham luận đóng góp những giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Khối thời gian tới, trong đó đề nghị Đảng uỷ Khối tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử, tăng cường công tác tuyên truyền và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị…

Đáng chú ý, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong thực hiện công tác tuyên truyền của TP năm 2020 cho biết: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Báo Kinh tế & Đô thị đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, những ngày giãn cách xã hội là những ngày làm việc căng thẳng nhất của cán bộ, phóng viên, biên tập viên (trung bình sản xuất 100-120 tin, bài/ngày), góp phần quan trọng tạo hiệu ứng lan tỏa của báo chí trong công tác phòng chống dịch. Với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, thông tin từ Hà Nội qua báo chí của TP trong đó có Kinh tế & Đô thị đã được lan tỏa ra cả nước và thế giới một cách kịp thời, mang lại hiệu quả cao.

Từ đó, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức đề nghị Thành ủy sớm ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa cho nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Khối và các TCCSĐ thực hiện bài bản hơn việc tuyên truyên truyền các chương trình công tác này, tăng hiệu quả kiểm tra giám sát, tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính… Đồng chí cũng cho hay, Báo Kinh tế & Đô thị đang tích cực thực hiện sáp nhập Báo Pháp luật & Xã hội vào, với số lượng lớn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, trong khi hai cơ quan đều đang tự chủ tài chính, nên rất khó khăn trong công tác nhân sự và đảm bảo tài chính. Vì vậy, mong Thường trực Thành ủy và các sở Nội vụ, Tài chính, TT&TT tạo điều kiện cho Báo hoàn thành tốt việc sáp nhập; Đảng ủy Khối hướng dẫn làm thủ tục chuyển tổ chức Đảng của Báo Pháp luật & Xã hội về Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị trong đầu năm 2021. Đồng thời, kiến nghị các ngành chức năng sớm hoàn thiện thủ tục chính sách về tài chính liên quan để tạo điều kiện cho báo chí hoạt động; Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCSĐ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để làm tốt nhiệm vụ chung.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn biểu dương, chúc mừng 13 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Biểu dương nỗ lực của các TCCSĐ trực thuộc trong năm 2020, tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối công bố Quyết định công nhận và khen thưởng 13 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gồm: Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng bộ cơ quan UBKT Thành ủy, Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Thành ủy, Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Thành ủy, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ, Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN, Đảng bộ cơ quan Sở VH&TT, Đảng bộ cơ quan Cục thuế Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước TP, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Đồng thời, công bố các quyết định công nhận và khen thưởng 52 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 UBKT Đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát.

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi trao Giấy khen cho 7 Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2020

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, Đảng bộ Khối các cơ quan TP là Đảng bộ tập trung trí tuệ cao nhất của TP và có nhiều kinh nghiệm, đảm bảo lãnh đạo mang tính đồng bộ, có thuận lợi nhưng cũng là khó khăn khi không có chính quyền đồng cấp. Trong nhiều nhiệm kỳ qua đặc biệt năm 2020 có nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ Khối trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, góp phần cùng Hà Nội cơ bản hoàn thành và có những chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao, tăng trưởng cao nhất cả nước. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa… của TP đều đạt kết quả theo yêu cầu, các đoàn thể chính trị-xã hội chủ động sáng tạo cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ kép. Đặc biệt, Hà Nội đã tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII thành công một cách thực chất.

“TP đạt được những kết quả đó nhờ có đóng góp quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan TP, đã lãnh đạo các TCCSĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với quyết tâm cao. Đảng bộ Khối tổ chức rất thành công Đại hội Đảng bộ Khối và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội ở các TCCSĐ, là mẫu cho các đảng bộ khác; không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng ngày càng hướng về cơ sở; khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khóa ngay sau Đại hội; quan tâm cải cách hành chính; phối hợp thực hiện tốt sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế… Đặc biệt, mối quan hệ của Đảng ủy Khối với các sở, ngành, quận, huyện cũng gắn kết, chia sẻ, tương tác nhiều hơn”- đồng chí nói.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghi

Đồng tình với 6 hạn chế mà Đảng ủy Khối đã chỉ ra và đề nghị có giải pháp khắc phục hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Đảng ủy Khối cần bám sát đặc điểm là năm đầu tiên TP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết 115 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách tài chính-ngân sách đặc thù. Trong đó, cần có giải pháp chủ động sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP cho cả nhiệm kỳ, Nghị quyết của HĐND TP về phát triển KT-XH năm 2021. Dự báo thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả thế giới, khu vực và không loại trừ Việt Nam tiếp tục xảy ra dịch Covid-19, Đảng ủy Khối cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò của một Đảng bộ cấp trên cơ sở, quan tâm công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc tăng cường giám sát những khu vực có khả năng xảy ra tham nhũng lãng phí và kiểm tra nhiều hơn về phong cách, đạo đức, lối sống. Đồng thời, cần chú trọng công tác kết nạp Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của TP; tích cực phối hợp quận, huyện, sở, ngành để thực hiện nhiệm vụ…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị: Các Đảng bộ cơ sở đã tiếp cận dự thảo 10 chương trình công tác của Thành ủy và các chương trình công tác của Đảng bộ Khối, cần sớm tham mưu cho các sở ngành để có giải pháp cụ thể, xây dựng các đề án thực hiện chương trình, để khi Thành ủy ban hành các chương trình này thì các đảng bộ cơ sở đã có kế hoạch thực hiện được ngay. Cùng đó, đề nghị xây dựng chương trình công tác gắn với các nghị quyết của TP và của Đảng bộ Khối cho phù hợp cơ quan mình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng hội nghị đảng bộ, chi bộ; xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, gắn với phê bình và tự phê bình; thực hiện tốt mối quan hệ của đảng viên ở nơi cư trú; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 18 của Đảng bộ Khối về vai trò nêu gương của đảng viên, người đứng đầu…

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần