Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự ngày hội Đại đoàn kết huyện Thanh Trì

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), tối 10/11, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã về dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Đàm Văn Huân cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Trì.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho các hộ gia đình có đóng góp tích cực cho các phong trào của thôn Đại Áng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho các hộ gia đình có đóng góp tích cực cho các phong trào của thôn Đại Áng

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Đại Áng đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn Đại Áng và phát động các phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Thôn Đại Áng có 11 xóm, 1.109 hộ gia đình, 3.725 nhân khẩu. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, Nhân dân khu dân cư thôn Đại Áng luôn đồng lòng, đồng sức cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hiện, trên 90% hộ dân trong thôn có mức sống trung bình trở lên, các hộ gia đình chính sách đều có mức sống trên trung bình và ổn định. Qua bình xét theo tiêu chí mới, trong thôn không còn hộ nghèo; hộ cận nghèo còn 16 hộ, chiếm 1,44%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì

Ngay từ đầu năm, 100% gia đình trong thôn đã đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá, kết quả bình xét có 95% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá. Thôn duy trì danh hiệu văn hoá 12 năm liên tục. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 95%. Trên 50% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Đội văn nghệ tích cực tham gia các hội thi, hội diễn.

Đặc biệt, trong năm 2022, địa phương đã xã hội hoá xây dựng khu khuôn viên lắp đặt các thiết bị dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại khu trung tâm của làng với tổng trị giá trên 120 triệu đồng nhằm nâng cao đời sống, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, lan toả phong trào rèn luyện thể dục trong cộng đồng.

Địa phương cũng đã vận động xã hội hoá mua 400 thùng rác có nắp đậy với số tiền trên 65 triệu đồng, Nhân dân tổ chức nạo vét rãnh thoát nước trên toàn tuyến đường chính của làng, nạo vét tuyến sông Bờ Đầm khơi thông dòng chảy đảm bảo việc thoát nước dân sinh và nước tưới tiêu nội đồng với tổng kinh phí 320 triệu đồng, xây dựng khuôn viên nghĩa trang Nhân dân với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì

Vận động Nhân dân cam kết không sử dụng hoá chất bảo vệ thực phẩm bị cấm; 100% hộ gia đình cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn, không tàng trữ vật liệu nổ, thực hiện các quy định về PCCC. Vận động Nhân dân thực hiện tốt việc làm thẻ căn cước có gắn chíp điện tử đạt 100%. Các mâu thuẫn trong thôn được hoà giải kịp thời, không có khiếu kiện đông người vượt cấp, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư…

Vui mừng và phấn khởi được về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn Đại Áng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội biểu dương, chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Đại Áng đã đạt được trong những năm qua đã cho thấy sự đúng đắn và là minh chứng của việc thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước; thể hiện ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư, góp phần thay đổi quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chung vui cùng Nhân dân thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì tại ngày hội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chung vui cùng Nhân dân thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì tại ngày hội

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban công tác mặt trận thôn Đại Áng tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả. Tiếp tục tăng cường, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội. Duy trì danh hiệu khu dân cư văn hóa, nâng số hộ gia đình văn hóa. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã Đại Áng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các thôn, khu dân cư tiếp tục có bước phát triển phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tặng quà cho Nhân dân thôn Đại Áng và 10 hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt các phong trào thi đua các cuộc vận động. Huyện Thanh Trì tặng quà cho 16 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương; xã Đại Áng khen thưởng 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2022 trên địa bàn thôn.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Từ ngày 5/11 - 18/11, các khu dân cư trên địa bàn huyện Thanh Trì sẽ tổ chức các Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đây là hoạt động củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của người dân trong cộng đồng. Phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân. Tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.