Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Mặt trận giám sát ngay từ đầu việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Kinhtedothi - “Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp TP cần tham gia giám sát, góp ý ngay từ đầu việc vận hành bộ máy mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên tinh thần xây dựng thì chúng ta sẽ làm được - đó là đóng góp đặc biệt quan trọng của MTTQ vào thời điểm này"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Sáng nay, 18/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; triển khai một số văn bản liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) các cấp.

Dự hội nghị có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường...

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức

Quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2025, MTTQ Việt Nam các cấp TP chú trọng thúc đẩy các nội dung công tác liên quan vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong tình hình mới, nỗ lực đồng hành với chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển KT-XH của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội... góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, được các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật, MTTQ các cấp TP và các tổ chức thành viên đã tập trung nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp TP và cấp xã; phối hợp triển khai tốt công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn...

Cùng đó, việc tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, lựa chọn các chủ đề phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. MTTQ cũng tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ những nạn nhân bị thiệt hại bởi thiên tai, sự cố; chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo

Song song đó, MTTQ Việt Nam các cấp TP, các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, xác định các nội dung giám sát thực hiện thống nhất trong hệ thống Mặt trận các cấp; tăng cường giám sát các nội dung kiến nghị, bức xúc của Nhân dân được báo chí thông tin, phản ánh; tổ chức lấy ý kiến hệ thống MTTQ Việt Nam về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013.

Đồng thời, tích cực vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đáng chú ý, lần thứ hai tổ chức thành công Chương trình “Hành trình kết nối”, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa MTTQ Việt Nam và các vị đại biểu nhân sỹ, trí thức, chức sắc, tôn giáo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản. Trong đó, sẽ phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH hoạt động thông suốt từ ngày 1/7/2025. Đồng thời, tiếp tục bám sát và tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

Cùng vơi đó, đổi mới hình thức vận động Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam; tiếp tục triển khai dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong tình hình mới; tăng cường giám sát và phản biện xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân

Khẳng định là nơi tập hợp các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển

Thay mặt Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, thời gian qua, MTTQ các cấp TP, các tổ chức CT-XH đã phát huy tốt không chỉ vai trò là cầu nối, huy động sự tham gia của Nhân dân trong các công việc của TP mà còn gắn bó trực tiếp với Nhân dân, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong triển khai thực thi các cơ chế chính sách. Những cố gắng của cán bộ Mặt trận TP càng minh chứng rõ nét, trong bất kỳ giai đoạn nào, Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2025, TP Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra những yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn TP và đi kèm những nhiệm vụ giải pháp quan trọng. Muốn làm được những điều đó, đòi hỏi có đồng thuận rất cao trong toàn xã hội, biến những mục tiêu trở thành hiện thực, không chỉ là mong muốn của người dân TP mà là của T.Ư Đảng, đồng bào cả nước đối với Thủ đô.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện CVĐ ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''

TP Hà Nội đã sắp xếp từ hơn 500 xã, phường, thị trấn chỉ còn 126 đơn vị xã, phường, với cách làm rất bài bản, khoa học, thận trọng, bám sát thực tiễn và căn cứ định hướng phát triển Thủ đô cũng như 2 quy hoạch đã được Bộ Chính trị cho ý kiến, chỉ đạo của T.Ư và đặc thù của Hà Nội. Cách làm hoàn toàn không phải là cộng cơ học, mà bảo đảm mục tiêu tổ chức lại không gian phát triển của các đơn vị hành chính mới, đủ nguồn lực cho phát triển mà vẫn giữ được đặc trưng văn hóa của từng vùng miền, gắn chặt với quy hoạch đã được phê duyệt có định hướng đến năm 2050-2065, xác định được những vùng trọng điểm để phát triển.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chính nhờ tranh thủ được sự tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, lắng nghe ý kiến Nhân dân, thực hiện bài bản và có căn cứ thực tiễn, Hà Nội đã hoàn thành một công việc rất khó là đặt tên cho các xã, phường sau sắp xếp. Các lĩnh vực khác trong phát triển kinh tế - xã hội cũng đạt kết quả tích cực, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân 

“Có thể thấy, mọi công việc lớn của TP trong 6 tháng qua đã đạt những kết quả quan trọng, trong đó có công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Có được điều này, lãnh đạo TP đánh giá cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, đã tạo được sự đồng thuận rất cao trong toàn TP. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi biểu dương kết quả, những đóng góp rất lớn của MTTQ các cấp TP, các tổ chức thành viên và trân trọng cảm ơn cán bộ, đảng viên, Nhân dân TP đã chung sức đồng lòng để TP đạt được những kết quả tích cực trong thời khắc quan trọng này”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nói.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới của MTTQ TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị MTTQ các cấp TP và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện thật tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ và lan tỏa tới mọi người dân Hà Nội để ủng hộ chủ trương của TP trong các công việc, thực hiện với trách nhiệm, đạt kết quả cao nhất. Cán bộ Mặt trận cần bám sát tình hình thực tiễn, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để giải quyết vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở và tham mưu lãnh đạo TP. Trên tinh thần nhìn đại cục, đội ngũ cán bộ, công chức không để phân tâm, xao nhãng công việc việc chính.

“MTTQ cần tham gia giám sát, góp ý ngay từ đầu việc vận hành bộ máy mới, trên tinh thần xây dựng thì chúng ta sẽ làm được - đó là đóng góp đặc biệt quan trọng của MTTQ vào thời điểm này. Cùng đó, ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, TP sẽ bắt tay vào tổ chức Đại hội Đảng cho nhiệm kỳ mới, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tích cực tham gia đóng góp xây dựng văn kiện cho Đại hội Đảng bộ TP và quan tâm tới Đại hội đảng cấp xã là Đại hội hoàn toàn trong điều kiện, bối cảnh mới. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các hoạt động chuẩn bị Đại hội MTTQ TP ngay sau Đại hội cấp xã”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện CVĐ ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2025

Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm còn nhiều công việc quan trọng, trong đó có kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị MTTQ các cấp TP chú trọng các hoạt động tuyên truyền, khơi dậy, nhân lên được niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô. MTTQ các cấp TP tiếp tục khẳng định là nơi tập hợp các tầng lớp Nhân dân, thống nhất hành động, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước; ngày càng có nhiều đóng góp cho phát triển của Thủ đô và phát triển chung của MTTQ Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định, đây là thời điểm lịch sử khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được vận hành và là giai đoạn cao điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời là thời gian có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. “Nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn, đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp TP tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP”- bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao thư cảm ơn bày tỏ sự tri ân, tôn vinh đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp huyện 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt về 5 nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Mặt trận các cấp TP tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam, triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức CT-XH, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, bảo đảm mối quan hệ trực thuộc và độc lập tương đối về tổ chức. Đồng thời, chủ động phối hợp việc rà soát bố trí, ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, bảo đảm thông suốt và hoạt động hiệu quả, không để gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Song song đó, hệ thống MTTQ TP tăng cường tuyên truyền vận động, nắm bắt dư luận xã hội, bảo đảm đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân và cán bộ, đảng viên, hội viên. Sau sắp xếp, Mặt trận các cấp khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, xác định kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cùng cấp; đồng thời sớm triển khai tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

“Trong giai đoạn chuyển giao có ý nghĩa lịch sử này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, tôi xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt MTTQ cấp huyện, cấp xã - những người đã nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, trách nhiệm hết mình vì công tác Mặt trận. Tôi tin dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí sẽ phát huy bản lĩnh, trách nhiệm, kinh nghiệm quý báu, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và Nhân dân hạnh phúc”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả Bão số 3 năm 2024, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của Thủ đô.

Đồng thời, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 2 cá nhân (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng) đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo TP  đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2023 đến năm 2024.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện CVĐ ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025.

Đặc biệt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trân trọng trao thư cảm ơn bày tỏ sự tri ân, tôn vinh đội ngũ cán bộ MTTQ cấp huyện mà tiêu biểu là 30 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội.

Quận Hai Bà Trưng: vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thực chất, hiệu quả

Quận Hai Bà Trưng: vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thực chất, hiệu quả

Hà Nội: không yêu cầu lặp lại quy trình thủ tục đã thực hiện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính

Hà Nội: không yêu cầu lặp lại quy trình thủ tục đã thực hiện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh, tổ chức kỳ thi THPT thực sự là ngày hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh, tổ chức kỳ thi THPT thực sự là ngày hội

18 Jun, 08:08 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, của đất nước, của mỗi gia đình, mỗi thí sinh, tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực thực chất của mình, phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học; đồng thời tiến tới tổ chức kỳ thi trên máy tính trong thời gian sớm nhất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ