Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Huyện Thanh Trì khẩn trương xét nghiệm diện rộng, nhất là tại khu vực có nguy cơ cao

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu huyện Thanh Trì siết chặt việc đi lại của người dân, thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu, ở yên đó”; khẩn trương tổ chức xét nghiệm diện rộng theo đúng quy định, đặc biệt là tại những khu vực có nguy cơ cao, cần xét nghiệm từ 2-3 ngày/lần...

Chiều 11/9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly y tế tổ dân phố số 2, xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì).
Tổ chức các dây chuyền tiêm khoa học, hiệu quả
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng dịch tại khu cách ly y tế tổ dân phố số 2, xã Thanh Liệt, nơi hiện có 10 F0 trong 3 gia đình. Xã Thanh Liệt đã khoanh vùng, cách ly 33 hộ và 132 nhân khẩu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị xã Thanh Liệt siết chặt kiểm soát tại khu vực phong tỏa, không để dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Trong trường hợp cần thiết, nhanh chóng di dời người dân khỏi “điểm nóng” dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã kiểm tra công tác tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại điểm tiêm Trung tâm văn hóa xã Tứ Hiệp. Sau khi trực tiếp thị sát toàn bộ dây chuyền tiêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, điểm tiêm được tổ chức khoa học, bài bản, thông thoáng, bảo đảm an toàn. Một số người dân đang chờ tiêm cũng bày tỏ sự phấn khởi khi sớm được tiếp cận vaccine trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội đang thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn TP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 6/9/2021; khẩn trương tổ chức tiêm các loại vaccine ngay khi được phân bổ, có vaccine đến đâu tiêm đến đấy trên tinh thần “vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất”; phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9 theo tiến độ của TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Thanh Trì tổ chức các dây chuyền tiêm khoa học, hiệu quả, bảo đảm an toàn; cập nhật kịp thời dữ liệu tiêm chủng vào hệ thống dữ liệu quốc gia. 
Báo cáo của huyện Thanh Trì cho thấy, tính từ ngày 2 – 10/9, toàn huyện phát hiện mới 44 ca F0. Huyện đang vận hành 4 khu cách ly tập trung với quy mô 1.200 giường và đang cách ly 392 người. Hiện các ổ dịch lớn tại thôn Thọ Am (xã Liên Ninh), Khu tập thể X55, Bệnh viện Nông nghiệp, thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh), thôn 4 (xã Vạn Phúc)… đã được khống chế, kiểm soát, nhiều ngày không có ca mắc trong cộng đồng.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.
Tuy nhiên, huyện Thanh Trì là đầu mối giao thông, có nhiều bệnh viện, chung cư, tập thể đông người, là vùng trọng điểm dịch bệnh của TP. Trong khi đó, nguồn lây từ ngoại tỉnh xâm nhập vào huyện khá lớn nên tình hình trên địa bàn dự kiến sẽ còn phức tạp.
Siết chặt việc đi lại của người dân
Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, số ca F0 mới tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh Trì liên tục được phát hiện là do TP đang tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Tuy nhiên, Thanh Trì vẫn là địa bàn có nguy cơ cao của TP về mức độ lây lan của dịch bệnh.
Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 15/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thực hiện nghiêm các chỉ thị của T.Ư và Thành ủy để “mỗi xã, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” và chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. Từ đó, huyện Thanh Trì siết chặt việc đi lại của người dân, thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu, ở yên đó”; khẩn trương tổ chức xét nghiệm diện rộng theo đúng quy định, đặc biệt là tại những khu vực có nguy cơ cao, cần xét nghiệm từ 2-3 ngày/lần.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Sở Y tế ưu tiên nguồn vaccine để phân bổ cho Thanh Trì. Ngay sau khi có vaccine, huyện cần khẩn trương triển khai ngay các dây chuyền tiêm khoa học, an toàn, hiệu quả. Khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung; hỗ trợ đồ bảo hộ cho 100% lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tuyến đầu. Đối với dịch vụ y tế trên địa bàn, phải triển khai theo nguyên tắc “sớm nhất, gần nhất” để hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Trung tâm văn hóa xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì).
Ngoài ra, huyện Thanh Trì cũng phải sẵn sàng phương án cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân, triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn… Cùng với đó, đẩy mạnh công tác dân vận để nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc duy trì các “gia đình an toàn”, “ngõ phố an toàn”, “khu dân cư an toàn”…
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ mong muốn, với việc áp dụng các biện pháp siết chặt kiểm soát, sau đợt giãn cách thứ 4, Thanh Trì sẽ từng bước kiểm soát dịch bệnh, cùng TP Hà Nội bước sang trạng thái bình thường mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần