Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/10, Đoàn Giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô về thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2020”. Tham dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
An ninh chính trị được giữ vững
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Trọng Triển cho biết, sau 4 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu chương trình đề ra. Theo đó, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng cao. Chủ động tham mưu từng bước xây dựng các công trình phòng thủ, các thành phần, thế trận trong khu vực phòng thủ được tăng cường so với nhiệm kỳ trước; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh được nâng lên một bước. Nâng cao năng lực, khả năng tham gia công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Bên cạnh đó, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu với TP chỉ đạo các quận, huyện, thị xã diễn tập tác chiến phòng thủ đạt 100%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tham mưu chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc, quận, huyện, thị uỷ thực hiện sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ cơ cở đến TP đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động năm tình hình, phối hợp tham mưu với TP chỉ đạo giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, không để phát sinh điểm nóng…
Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị chủ lực của TP và có ví trí, vai trò đặc biệt quan trọng triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU. Đồng thời, cũng là đơn vị nòng cốt trong việc triển khai thực hiện chương trình về xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nhờ đó, thời gian qua, Hà Nội đã luôn giữ vững mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, có đóng góp của Bộ Tư Lệnh Thủ đô.
Về công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, với vai trò cơ quan thường trực, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu với TP ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình có trọng tâm, trọng điểm. Đây là căn cứ TP và các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Ngoài làm tốt công tác tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã kịp thời chủ động phổ biến, quán triệt, ban hành nhiều kế hoạch thực hiện và được thể hiện bằng 4 đề án. Quá trình triển khai nghiêm túc, hiệu quả và đạt được 6 kết quả nổi bật: Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho diễn tập khu vực phòng thủ; chính sách hậu phương quận đội… 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Bộ Tư Lệnh Thủ đô xác định rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. 
Nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị với Thủ đô là trọng tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo tuyệt đối an ninh, quan toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế -xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn TP. Đồng thời, chủ động phát hiện mọi âm mưu lợi dụng sự kiện chính trị xã hội nhạy cảm để kích động biểu tình, tuần hành. 
Ngoài ra, tiếp tục tập trung xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc gắn với quốc phòng toàn dân, nhất ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược có các sự kiện chính trị quan trọng. Chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu kịp thời với TP các giải pháp để đấu tranh giữ vững và ổn định chính trị. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế và ngược lại để đảm bảo an ninh quốc gia và giữ vững an ninh trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện công tác dân vận khéo trong lực lượng vũ trang theo mục tiêu hướng về cơ sở. Đặc biệt, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp.