Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Hồng Thái - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 27/8, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2020 cho các đảng viên lão thành, gồm GS Đặng Hữu (Đảng bộ quận Cầu Giấy) và nhạc sỹ Phạm Tuyên (Đảng bộ quận Ba Đình).

Tại quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu, sinh hoạt tại chi bộ 19, Đảng bộ phường Trung Hòa. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu 

GS Đặng Hữu sinh năm 1932, quê ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; hiện sinh hoạt tại Chi bộ 19 – Đảng bộ phường Trung Hòa. Ông nguyên là Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Khoa giáo T.Ư. Quá trình công tác, GS Đặng Hữu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen...

Tại quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 9 – Đảng bộ phường Liễu Giai. Cùng tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo quận Ba Đình và phường Liễu Giai.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, quê ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; hiện sinh hoạt tại Chi bộ 9 – Đảng bộ phường Liễu Giai. Ông từng là Cố vấn cao cấp Bộ Văn hóa Thông tin, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Trong quá trình công tác, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012 và được vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2011… Nhiều bài hát ông sáng tác cho thiếu nhi đã trở thành bài truyền thống qua nhiều thế hệ như: Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Phạm Tuyên 

Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng GS Đặng Hữu và nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp công sức và trí tuệ của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước.

GS Đặng Hữu đã giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, GS Đặng Hữu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, ông tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương nơi sinh hoạt Đảng và nơi cư trú trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đối với nhạc sĩ Phạm Tuyên, với 90 năm tuổi đời và 70 năm tuổi Đảng, được công chúng suy tôn là “người chép sử bằng âm nhạc”, “nhạc sĩ của Nhân dân”. Hầu hết các sáng tác của đồng chí ra đời vào đúng các thời điểm lịch sử của dân tộc, trở thành vũ khí sắc bén, cổ vũ động viên tinh thần chiến đấu, sản xuất, xây dựng quê hương đất nước.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các đảng viên lão thành sức khỏe, trường thọ; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên con cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, có nhiều đóng góp với Thủ đô, đất nước.

Đợt này, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có 7.506 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, quận Cầu Giấy có 487 đảng viên, quận Ba Đình có 463 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần