Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

Hồng Thái - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/8, Đảng ủy Khối DN Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ (4/8/2009 - 4/8/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Tới dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà...
Theo Bí thư Đảng ủy khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô, ngày 4/8/2009, Đảng bộ Khối DN Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1177-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối DN đã có 129 tổ chức cơ sở đảng với 10.420 đảng viên (số tổ chức cơ sở đảng tăng hơn 3 lần, số lượng đảng viên tăng 2,5 lần so với lúc mới thành lập). Với những thành tích đã đạt được, Đảng ủy Khối DN đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ tuyền thống Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội. 
Đánh giá cao những kết quả nổi bật Đảng bộ Khối DN đạt được trong 10 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối DN đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, kiện toàn tổ chức bộ máy và đạt được những kết quả cao trên các mặt công tác, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Đảng bộ TP.
Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, Đảng ủy Khối DN tích cực phối hợp với Đảng ủy Khối công nghiệp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ sự cần thiết của việc hợp nhất và tin tưởng sự lãnh đạo của Thành ủy.
Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung củng cố, kiện toàn, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ Khối và tổ chức đảng, đoàn thể trong DN. Đẩy mạnh phong trào thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các DN.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội. 
Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị: Đảng bộ phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của các loại hình DN, đặc biệt là DN ngoài khu vực Nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các DN, đơn vị trong Khối đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các DN trong Khối được trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, đầu tư, liên kết hợp tác để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
“Tôi tin tưởng, Đảng bộ Khối DN sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh của tập thể, xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.