Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đảm bảo kỳ thi THPT diễn ra an toàn, hiệu quả

Hà Ánh - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 4/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác phối hợp chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Xác định rõ phòng, chống dịch là nhiệm vụ số 1
Báo cáo tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương cho biết, là địa bàn có nguy cơ bùng phát dịch  Covid-19 cao khi ghi nhận ổ dịch lớn tại Bệnh viện K Tân Triều và 2 ca mắc ngoài cộng đồng. Tuy nhiên với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu, huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành kích hoạt và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Đặc biệt là rà soát, truy vết thần tốc, phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly triệt để các trường hợp xác định liên quan đến ca bệnh, đến nay tình hình dịch được kiểm soát.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại trường THCS Thanh Liệt.
Tiếp tục duy trì 3 đoàn kiểm tra huyện, 16 đoàn kiểm tra xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức, cá nhân không thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Kiện toàn 1.071 tổ Covid-19 cộng đồng với 2.395 người tham gia. Đặc biệt, huyện đẩy mạnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc dừng kinh doanh hoạt động tại 47 nhà hàng, 220 cửa hàng ăn uống tại chỗ, 715 cửa hàng ký cam kết chỉ bán mang về, 8 chợ cóc, 128 quán bia đóng cửa tuyệt đối…
Cùng với đó, huyện đã triển khai 2 đợt tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên, đợt 1 đã tổ chức tiêm cho 452 đối tượng, đợt 2 là 1.672 đối tượng. Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn huyện.
Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, huyện đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản phòng chống dịch tại 131 khu vực bầu cử; thực hiện hòm phiếu phụ đến 696 gia đình phục vụ 503 cử tri thực hiện cách ly tại nhà, 147 người già và 46 người khác; phối hợp với Bệnh viện K Tân Triều, Trung tâm đào tạo nghề Thành An tổ chức bầu cử cho cử tri đang điều trị, cách ly đảm bảo theo quy định.
Về công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thành Trì cho biết, trên địa bàn huyện có 3.095 thí sinh. Tính thời điểm ngày 2/6/2021, toàn huyện không có thí sinh thuộc diện F0,F1,F2. Để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 diễn ra an toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch, UBND huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, an toàn phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp thực hiện hỗ trợ kỳ thi. Trong đó, Công an huyện cử 15 chiến sĩ đảm bảo an ninh cho kỳ thi tại 5 điểm thi trên địa bàn, đặc biệt đảm bảo công tác bảo mật đề thi, vận chuyển, nhận và trả bài thi; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tại các điểm tổ chức thi. Tại mỗi điểm thi cử 2 cán bộ y tế chỉ đạo đo thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định…
Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại trường THCS Thanh Liệt. Qua kiểm tra, về cơ bản trường đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi và phòng, chống dịch. Tuy nhiên, trường THCS Thanh Liệt nói riêng và các điểm thi nói chung trên địa bàn huyện cần lưu ý tiếp tục thực hiện giãn cách tại phòng thi, đảm bảo 2 bàn 1 thí sinh ngồi chéo nhau.
Đối với công tác bầu cử thêm trên địa bàn huyện còn đơn vị bầu cử số 7 xã Tả Thanh Oai, theo Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai Lê Thùy Linh, đơn vị bầu cử số 7 thôn Thượng Phúc với 1.457 cử tri. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Ủy ban  bầu cử xã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử thêm đảm bảo thành công, gắn với phòng chống dịch. Tích cực giám sát công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 7 thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Việt Phương khẳng định, huyện xác định rõ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên số 1. Thực hiện tốt phương châm “3 lớp, 3 trước, 4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, luôn trong trại thái địa phương mình đang có dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác. Ngăn chặn không để xảy ra, bùng phát đợt dịch mới. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn…
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thanh Trì
Xây dựng phương án, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Thanh Trì trong thời gian qua. Đặc biệt, về công tác bầu cử, đã đồng hành cùng huyện một chặng đường dài, qua đó huyện Thanh Trì đã chỉ đạo công tác bầu cử quyết liệt, sáng tạo, bài bản, khoa học, đúng luật với những tình huống cụ thể. Hiện nay, còn điểm bầu cử thêm, đơn vị bầu cử số 7 Tả Thanh Oai, trước hết đề nghị Ủy ban bầu cử huyện và xã tập trung tuyên tuyền nắm tình hình, vận động từng cử tri của khu vực. Thứ hai, lên kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh và phương án tập huấn lại về phòng chống dịch, kiểm tra thành viên tổ bầu cử để cuộc bầu cử phải thành công.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá rất cao huyện đã triển khai rất bài bản, phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ bản đã khống chế được dịch. Thời gian tới, đề nghị huyện tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch, nâng cao ý thức của người dịch. Tại Bệnh viện K Tân Triều, khu cách ly Thành An phải đặc biệt lưu ý, quan tâm. Tiếp tục rà soát, nắm chắc và nên xét nghiệm sàng lọc các trường hợp đi từ vùng dịch về. Tiến hành kiện toàn Tổ Covid cộng đồng theo tình hình mới. Bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện, khu chung cư, khu công nghiệp trên địa bàn…
Liên quan đến kỳ thi lớp 10 THPT trên địa bàn huyện với 5 địa điểm thi, đề nghị huyện tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh, tạo sự đồng thuận trong quá trình thi. UBND huyện phải phân công rõ nhiệm vụ cho từng ngành, địa phương có điểm thi, có phương án dự phòng, đảm bảo an ninh trật tự tại vòng ngoài.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, ngay từ hôm nay, khuyến nghị người dân, học sinh không nên đi ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc. Đặc biệt, huyện chỉ đạo diễn tập phòng thi ngay trong đầu tuần tới, phải xây dựng kỹ phương án cho 5 điểm thi, người đứng đầu cấp ủy chịu trách trách nhiệm, không để xảy ra sơ suất trong quá trình diễn ra thi đối với tất cả các lực lượng, phụ huynh, thí sinh… để kỳ thi THPT trên địa bàn huyện thực sự an toàn, hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần