Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trụ sở cơ quan tư pháp đã được duyệt; trong đó chú trọng đến kho tang vật, kho vật chứng.

Ngày 4/12, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các vụ trực thuộc Ban Nội chính T.Ư. Về phía TP Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Phí Minh Hải cho biết, trong năm 2020, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội đã căn cứ vào các chương trình, kế hoạch của T.Ư, Thành ủy để xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, bảo đảm đúng kế hoạch và chất lượng đã đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp các quận, huyện, thị ủy... được thực hiện sâu sát, kịp thời, thường xuyên, hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bám sát Chương trình số 85-CTr/BCĐ về “Trọng tâm công tác chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2020” ngày 10-1-2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

100% địa phương, đơn vị đã tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư theo chức năng, nhiệm vụ của mình và kiện toàn ban chỉ đạo cải cách tư pháp thuộc thẩm quyền địa phương. Qua đó, kết quả ở các chỉ tiêu cơ bản đạt cao, đồng thời một số chỉ tiêu có sự chuyển biến tích cực và cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, như tỷ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%. Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,87% (cao hơn 0,27% so với năm 2019). Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,93%.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành được thực hiện tốt trong giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư, Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, đã được các cơ quan tư pháp Hà Nội khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. TAND 2 cấp TP đã phối hợp chặt chẽ với công an, Viện KSND các cấp tổ chức xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm. Kết quả thi hành án dân sự hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, trong đó về việc, giao 80%, hoàn thành 80,64%; về tiền, giao 38%, hoàn thành 38,54%.

Việc nghiên cứu ứng dụng CNTT vào công tác của các ngành tư pháp TP ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các ý kiến trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của TP. Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, khó khăn lớn nhất hiện nay là điều kiện phục vụ công tác tạm giam, tạm giữ và kho vật chứng chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ xác minh đơn tố giác, tin báo tội phạm tuy đạt chỉ tiêu nhưng vẫn còn chậm. Đồng quan điểm, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội Lê Xuân Hồng đề xuất TP hỗ trợ đất xây kho vật chứng chung của 2 cơ quan công an và thi hành án dân sự, phía bên cơ quan công an chuyển vật chứng sang cũng đơn giản.

“Trụ sở Cục Thi hành án dân sự có địa chỉ ở quận Hà Đông, trong khi kho vật chứng của Cục ở Đức Giang (quận Long Biên), cách nhau đến 30km. Trong kho có cả ma túy, nhiều khi mất mát tang vật, đã có trường hợp thủ kho bị đi tù” - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Lê Xuân Hồng thông tin.

Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, sau Đại hội Đảng bộ các quận, huyện, thị ủy và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, Thành ủy và các cấp ủy đã quan tâm, kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp. Trong năm qua, nhiệm vụ cải cách tư pháp được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, từ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đến tham gia, đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp được đưa ra xét xử; việc điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện chặt chẽ, đúng người, đúng tội.

Nhấn mạnh chủ đề công tác năm 2021 của TP là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cơ quan tư pháp TP tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp”, nhất là nguyên tắc lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan tư pháp. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP, nhất là trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với triển khai Nghị quyết số 97 của Quốc hội về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

“Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; tăng các tỷ lệ về điều tra, truy tố xét xử các loại án, hạn chế thấp nhất việc hủy, sửa các bản án hoặc bản án tuyên không rõ ràng; đồng thời phải chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Cùng đó, tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp” - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy lưu ý.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trụ sở cơ quan tư pháp đã được duyệt; trong đó chú trọng đến kho tang vật, kho vật chứng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần