Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Trì

Hà Ánh - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 10/11, thôn 2, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Đến dự Ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 2, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 2 xã Yên Mỹ Trần Thị Thoa cho biết, thôn 2 có 676 hộ gia đình với 1.817 nhân khẩu, tăng 71 hộ và 127 nhân khẩu so với năm 2019. Trong thôn có 3 điểm di tích lịch sử văn hóa. Năm 2020, bám sát nghị quyết của chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể đã tuyên truyền vận động Nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế; tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế trong sản xuất và các ngành nghề khác. Trong thôn có 69 hộ kinh doanh nhỏ lẻ như dịch vụ ăn uống, bán hàng tạp hóa, sửa chữa điện gia dụng… đã góp phần ổn định đời sống kinh tế, thu nhập trung bình đạt 56 triệu đồng/người/năm.
Đặc biệt, thôn rất chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.
"Năm 2020, cả thôn có 651/676 gia đình văn hóa, đạt 96,3%, tăng 1,7% so với năm 2019. Công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục được người dân quan tâm tạo điều kiện tốt nhất các yêu cầu thiết yếu trong học tập của các cháu. 100% các cháu trong độ tuổi được đến trường, không có trẻ em bỏ học nửa chừng…" - bà Trần Thị Thoa cho hay.
Người dân thôn 2 cũng luôn đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội..., góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà của TP cho thôn 2, xã Yên Mỹ 
Năm 2021, thôn 2  xã Yên Mỹ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực sản xuất, phát triển dịch vụ, thương mại, đa dạng các ngành nghề. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, giảm 2 hộ cận nghèo, không phát sinh hộ nghèo, cận nghèo mới, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 96% trở lên…
Tiếp tục thực hiện mỗi người, mỗi nhà nắm chắc tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Phát huy vai trò của các chi hội đoàn thể nòng cốt là ban công tác mặt trận, ban vận động thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, vai trò của lớp người cao tuổi để con cháu noi theo tạo tiền đề để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao các suất quà cho hộ gia đình cận nghèo, khó khăn tại thôn 2
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Nhân dân thôn 2, xã Yên Mỹ; sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Thanh Trì trong thời gian qua.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị và mong rằng, Nhân dân thôn 2 sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua lập thành tích, xây dựng thôn 2 ngày càng phát triển hơn.
Duy trì và thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh, trật tự; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, phong trào văn hoá, văn nghệ; thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
Bên cạnh đó, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Trì và xã Yên Mỹ cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác mặt trận ở khu dân cư hoạt động có hiệu quả.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao phần quà của TP Hà Nội cho thôn 2 xã Yên Mỹ, tặng quà 10 hộ gia đình cận nghèo, khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần