Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra bỏ phiếu tại huyện Thanh Trì, quận Ba Đình, Hoàng Mai

Hà Ánh - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/ 5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Thanh Trì và quận Ba Đình, Hoàng Mai.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, tổ dân phố Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp với 1362 cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, các nghiệp vụ, kỹ năng của thành viên tổ bầu cử, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đặc biệt là phương án phòng, chống dịch Covid-19.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Trì cuối giờ sáng ngày 23/5
Ghi nhận huyện Thanh Trì và các tổ bầu cử đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu, công tác bảo đảm an ninh, an toàn của các lực lượng chức năng.

Cũng tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Ngũ Hiệp, xúc động lần đầu được cầm lá phiếu trên tay, em Nguyễn Ngọc Diệp cho biết: “Lần đầu được đi bầu cử em rất vui và phấn khởi. Trong số các ứng cử viên, em cảm thấy ai cũng đều xứng đáng. Em mong các đại biểu trúng cử sẽ chăm lo hơn nữa về quyền và lợi ích của Nhân dân.”
Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 xã Ngọc Hồi (khu di tích chiến thắng Ngọc Hồi), qua kiểm tra cho thấy, các cử tri của xã đều tự tay bỏ lá phiếu của mình với tâm trạng rất phấn khởi, đồng thuận, sáng suốt để bầu chọn những đại biểu đủ năng lực, trình độ để cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp động viên các thành viên tổ bầu cử và tin tưởng, các tổ bầu cử trên toàn huyện Thanh Trì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bẩu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì
Trước đó, trong sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác bầu cử tại tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trúc Bạch (với hơn 900 cử tri, trong đó 3 cử tri cách ly tại nhà) và khu vực bỏ phiếu số 3, số 4 phường Nguyễn Trung Trực  (với hơn 1.700 cử tri). Ghi nhận quận Ba Đình và các tổ bầu cử đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu.
 Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Tuyến trao đổi với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình)
Công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu quận Ba Đình được bố trí chặt chẽ khoa học. Trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực Lê Thanh Hùng cho biết, mỗi khu vực bỏ phiếu đều bố trí 5 nhân sự trong đó có 2 chiến sĩ công an và 3 cán bộ gồm dân quân, bảo vệ khu phố và cựu chiến binh. Các lực lượng ứng trực 24/24 giờ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đến khi cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
Cũng trong sáng 23/5 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thịnh Liệt và khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận quận Hoàng Mai đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác bầu cử. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, vừa tạo thuận tiện cho cử tri, vừa đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo sự trang trọng, tạo không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoàng Liệt.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của quận Hoàng Mai trong việc xử lý 2 tình huống phát sinh ngay trước giờ khai mạc bầu cử. Theo đó, ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại 2 tòa nhà trong khu đô thị Time City Park Hill, quận đã khẩn trương triển khai các biện pháp khử khuẩn, truy vết; tiến hành cách ly, thay thành viên các tổ bầu cử, thay đổi địa điểm của khu vực bầu cử, đồng thời thành lập 12 tổ (mỗi tòa nhà 6 tổ) mang các hòm phiếu lưu động đến tận nhà để cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần