Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô qua các thời kỳ. Đồng thời bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô và gia đình các đồng chí trong suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô 

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2020, đặc biệt là trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu đặt ra. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp rất tích cực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy truyền thống, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Trong đó, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, an toàn.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, động viên, giao nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ nỗ lực cao nhất, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân Thủ đô, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần