Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi lĩnh vực

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp của TP đã chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung.
Thành phố đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thông điệp chống dịch của Thủ tướng Chính phủ là “5K + vaccine + công nghệ”; bảo đảm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới. Ngoài ra, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, phát huy quyền làm chủ của người dân theo quy định của pháp luật; không có hiện tượng gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến công tác bầu cử.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc họp.
Ngoài ra, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì và phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch; chủ động làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở…
Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã làm tốt việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, một trong những hạn chế hiện nay là nhận thức của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đến Quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa coi đó là một mục tiêu, cơ sở để xây dựng và đoàn kết nội bộ; một số nơi nắm tình hình Nhân dân chưa kịp thời…
Trong 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi lĩnh vực; quán triệt tinh thần chỉ đạo trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP và chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
“Phải gắn Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện “nhiệm vụ kép”, đặc biệt là việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội từ 1/7 và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội bổ sung chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức của mình ở các phường để phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng”, nhất là trong bối cảnh không tổ chức HĐND ở các phường” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, huy động ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 và tuyên truyền, vận động triển khai kế hoạch, lộ trình tiêm vaccine phòng Covid-19; tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động triển khai các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và Nhân dân khi dịch bệnh được kiểm soát…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần