Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát động Tết trồng cây tại Mê Linh

Phạm Hùng - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự Lễ phát động phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022 tại huyện Mê Linh.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Mê Linh, xã Tự Lập đã tham gia trồng gần 100 cây xanh các loại tại sân vận động xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Mê Linh trồng cây xanh tại sân vận động xã Tự Lập
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Mê Linh trồng cây xanh tại sân vận động xã Tự Lập

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", trong những năm qua, mỗi khi Tết đến, Xuân về, huyện Mê Linh đều phát động "Tết trồng cây nhớ Bác".

Huyện Mê Linh thường xuyên vận động cán bộ, nhân dân tích cực trồng cây xanh nơi cơ quan, công sở, nơi công cộng và trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Để Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm dần 2022 đạt kết quả tốt, Chủ tịch Hoàng Anh Tuấn đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện gắn với Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo", đảm bảo đến năm 2025 trồng mới tối thiểu 20.000 cây xanh đô thị.

Bên cạnh đó, ông Tuấn yêu cầu, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc trồng và chăm sóc cây xanh; duy trì việc trồng cây quanh năm chứ không chỉ trồng trong dịp Tết...