Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng thăm và chúc Tết các gia đình người có công

Kinhtedothi - Chiều 11/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đi thăm, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng trực tiếp đến nhà thăm hỏi và tặng quà Tết của TP Hà Nội cho các lão thành cách mạng, gia đình chính sách gồm trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm gồm có: Ông Nguyễn Văn Hý, ông Dương Văn Tuấn, bà Đào Thị Ân là vợ liệt sĩ Trần Hồng Suốt. Các lão thành cách mạng, gia đình chính sách luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và lãnh đạo huyện Gia Lâm chúc Tết và tặng quà cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Hý sinh năm 1927.

Cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Hý là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hiện đang sống cùng con trai làm nghề tự do.

Ông Dương Văn Tuấn là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Đa Tốn, tham gia Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, hiện đang sống cùng vợ là giáo viên nghỉ hưu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết gia đình ông Dương Văn Tuấn sinh năm 1946 bị nhiễm chất độc hóa học.

Bà Đào Thị Ân là vợ của liệt sĩ Trần Hồng Suốt khi 3 người con nhỏ trong đó có 1 con gái khuyết tật. Trước khi nghỉ hưu, bà Ân là Bí thư Đảng ủy xã Đa Tốn. Sau khi nghỉ hưu, bà tham gia công tác xã hội để tiếp tục cống hiến cho địa phương, là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đa Tốn. Hiện nay, con trai bà Ân là Phó Trưởng Công an phường Phúc Đồng, con gái bị khuyết tật nỗ lực vươn lên mở tiệm may nhỏ tại nhà. Bà Ân và gia đình được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chúc Tết và tặng quà cho bà Đào Thị Ân, sinh năm 1949 là vợ của liệt sỹ Trần Hồng Suốt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các bậc tiền bối cách mạng, sự hy sinh của các liệt sỹ, người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng chúc các cụ lão thành cách mạng, gia đình người có công luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương và chuẩn bị đón Tết, vui Xuân đầm ấm.  

Buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đến thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho 2 cán bộ lão thành cách mạng là ông Hoàng Phú và Nguyễn Phú Vỵ cùng ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Đây cũng là những lão thành cách mạng, gia đình chính sách luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Cụ Nguyễn Phú Vỵ 100 tuổi, Anh hùng lực lượng vũ trang, Thương binh hạng 4/4 phấn khởi khi được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà.

Ông Hoàng Phú (tên thật là Trần Đình Bình) là cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945. Trước khi nghỉ hưu, ông Bình công tác tại Ủy ban Thanh tra Chính phủ, Hiệu trưởng trường Thương nghiệp Trung ương (nay là trường Đại học Thương mại); Bí thư huyện ủy Chí Linh (tỉnh Hải Dương); Chánh Văn phòng Ủy ban Thanh tra Chính phủ. Ông Phú đã được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hiện đang sống cùng vợ và con trai, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình ổn định.

Ông Nguyễn Phú Vỵ (100 tuổi) là Cán bộ Lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Thương binh hạng 4/4. Trước khi nghỉ hưu, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Quân sự Quân khu 3; hiện sống cùng vợ và con gái út, kinh tế gia đình ổn định.

Phó  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng gửi lời chúc Tết đến các lão thành cách mạng trường thọ cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Phó Chủ tịch cũng lưu ý huyện Gia Lâm và Long Biên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người dân, người lao động để ai ai cũng có Tết.

Hàng ngàn người khuyết tật được tạo sinh kế ổn định

Hàng ngàn người khuyết tật được tạo sinh kế ổn định

Mang Tết đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Tết đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ phân bổ gần 3,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo

Phú Thọ phân bổ gần 3,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo

21 Jan, 12:26 PM

Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ đã quyết định phân bổ gần 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thông báo thời gian dừng tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ

Thông báo thời gian dừng tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ

18 Jan, 04:58 PM

Kinhtedothi-Theo tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam, sau thời gian triển khai đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Ban Vận động cứu trợ T.Ư - Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa ban hành Thông báo về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu cho hộ gia đình khó khăn có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn

Hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu cho hộ gia đình khó khăn có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn

09 Jan, 05:01 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn, không có khả năng tự trang bị lại được, nhất là những hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi.

Mở rộng mạng lưới an sinh, nâng chất lượng sống người dân

Mở rộng mạng lưới an sinh, nâng chất lượng sống người dân

08 Jan, 09:23 PM

Kinhtedothi - Công tác an sinh xã hội tiếp tục được mở rộng cả về phạm vi và chất lượng, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ