Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Các sở, ngành cần tích cực vào cuộc, quyết liệt xử lý với từng dự án chậm triển khai

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Thực tế, các quận huyện rất kiên quyết, gay gắt với các dự án chây ì thiếu hợp tác, nhưng các sở ngành Thành phố nhìn chung thể hiện chưa quyết liệt, chưa chụm lại đề xuất giải pháp giải quyết cụ thể. Đề nghị các sở, ngành tích cực vào cuộc, thể hiện rõ thái độ, quan điểm xử lý với từng dự án chậm triển khai. Có như vậy, công việc chung mới được giải quyết” - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ

Tại buổi làm việc của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội với đại diện các sở, ngành liên quan sáng nay (10/6) về kết quả tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP, sau khi lắng nghe ý kiến đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, một số thành viên Đoàn giám sát đã nêu kiến nghị cụ thể đối với UBND TP và các sở, ngành để góp phần giải quyết những bất cập hiện nay trong triển khai các dự án sử dụng đất chậm triển khai đã được chỉ ra.
Đáng chú ý, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân đánh giá, sau khi HĐND TP giám sát, chất vấn, giải trình, UBND TP đã có chỉ đạo rất quyết liệt; từng sở ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình đã có cố gắng nỗ lực nhất định để giúp UBND TP rà soát đánh giá toàn bộ nội dung HĐND TP kiến nghị. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy, cơ bản TP mới thực hiện kiểm tra, thanh tra, rà soát mà sau đó chưa có xử lý các dự án trên thực tiễn. “Trong tổ chức thực hiện để xử lý các dự án chậm triển khai là môt bài toán khó, nếu để riêng một ngành tham mưu theo chức năng nhiệm vụ của mình thì không thể làm được. Để giải quyết, cần có một cơ chế phối hợp liên ngành. Do đó, đoàn giám sát HĐND TP kiến nghị UBND TP thành lập một tổ công tác liên ngành giúp UBND TP xem xét giải quyết, đi sâu vào từng quận huyện, từng dự án cụ thể, trên cơ sở đó mới có thể tìm ra biện pháp xử lý tổng thể. HĐND TP cần có kiến nghị trên cơ sở tái giám sát của HĐND TP, UBND TP có trách nhiệm xem xét phân loại cụ thể từng dự án để xác định nguyên nhân chậm trễ ở từng dự án, trên cơ sở đó có kế hoạch, lộ trình, biện pháp xử lý đúng quy định” - ông Nguyễn Nguyên Quân nêu rõ.
  Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội với đại diện UBND TP và các sở ngành TP
Đồng quan điểm đề xuất này, Trưởng Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND TP Hồ Vân Nga nhấn mạnh, qua rà soát cho thấy, việc hướng dẫn, đôn đốc của các sở quản lý chuyên ngành giải quyết thủ tục cho nhiều dự án chưa thực sự nghiêm túc, kịp thời, thể hiện các sở chưa hết trách nhiệm, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước với triển khai các dự án sử dụng đất, dẫn đến tình trạng từ đợt giám sát năm 2021 đến nay dù đã có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai. Vì vậy, UBND TP rất cần xem xét thành lập tổ công tác liên ngành TP thực hiện rà soát để có hướng xử lý với từng dự án. Ban cũng mong muốn sau 1 năm nữa, Thường trực HĐND TP sẽ tiếp tục tái giám sát việc thực hiện, nhưng trước đó các ngành cần có báo cáo cụ thể về danh mục giải quyết triển khai với từng dự án.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà khẳng định thời gian qua, các sở ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực triển khai thực hiện các kết luận sau các phiên giải trình, giám sát do Thường trực HĐND TP tổ chức; đến nay một số kiến nghị đã được giải quyết. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, con số dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP chưa dừng lại mà lại tăng lên so với trước; còn rất ngổn ngang vấn đề cần giải quyết. Trong đó, còn không ít khó khăn, bất cập về cả nguyên lý quản lý, quy định chính sách, thiếu sự phối hợp đồng bộ…, là bài toán nan giải đòi hỏi sự vào cuộc giải quyết của cả hệ thống chính trị TP.
Từ đó, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của các sở ngành, hoàn thiện báo cáo; sau khi báo cáo được ban hành, các ngành cần trực tiếp vào cuộc giải quyết. Trong đó, Cục Thuế Hà Nội có trách nhiệm rà soát báo cáo cụ thể toàn bộ danh mục dự án chậm, nợ đọng và lý do, nguyên nhân, kiến nghị giải pháp giải quyết. Trên cơ sở ý kiến của Cục Thuế, 1 năm sau, Thường trực HĐND TP sẽ tái giám sát và có thái độ xử lý kiên quyết, triệt để với những dự án chậm, trong đó có cụ thể cá nhân cán bộ liên quan để xảy ra sự trì trệ của dự án.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận
Với nhóm 66 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm rà soát cập nhật đầy đủ thông tin, kể cả với các dự án trước đây. Với 324 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai tính đến tháng 4/2021, đề nghị Sở TN&MT rà soát, cập nhật thông tin thông số, nêu trích ngang của từng dự án, trong đó phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý.  Trên cơ sở rà soát tổng thể, Sở Tài chính cần có ý kiến với từng dự án về quan điểm, biện pháp xử lý năng lực tài chính, về phối hợp của cơ quan tài chính các ngành trong từng dự án… Với một số dự án để tính tiền sử dụng đất rất chậm, cần tham mưu rõ chậm ở đâu, để tránh tiếp tục kéo dài dự án.
“Thực tế, các quận huyện rất kiên quyết, gay gắt với các dự án chây ì thiếu hợp tác, nhưng các sở ngành TP thể hiện chưa quyết liệt, chưa chụm lại đề xuất giải pháp giải quyết cụ thể. Đề nghị các sở, ngành TP tích cực vào cuộc, thể hiện rõ thái độ, quan điểm với từng dự án. Có như vậy, công việc chung mới được giải quyết” - Phó Chủ tịch HĐND TP nêu rõ, từ đó đề nghị: Các sở, ngành tập trung rà soát cho ý kiến, sau 1 tuần cần gửi báo cáo về Đoàn giám sát để tổng hợp lại, từ đó Thường trực HĐND TP ra kết luận chính thức, trong đó có cập nhật kiến nghị của các sở ngành đến các bộ quản lý liên quan.