Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội qua đời

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà thơ Dương Kiều Minh, “hiện tượng thi ca sau đổi mới” đã qua đời trưa ngày 28/3 tại Bệnh viện Hà Đông vì căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia sẻ nỗi mất mát lớn với gia đình nhà thơ.

Nhà thơ Dương Kiều Minh sinh ngày 6/1/1960, quê tại thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội.

Dương Kiều Minh bắt đầu làm thơ đầu những năm 1980 và vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 ông nổi lên như một hiện tượng thơ trẻ, nhiều trăn trở về thi pháp cũng như nhiều tìm kiếm về ngôn ngữ thơ bên cạnh những tên tuổi như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Bình Phương...
Ông cũng được ghi nhận như một trong những nhà thơ có nhiều đóng góp trong công cuộc cách tân thơ Việt Nam từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước.

Các tập thơ của ông đã xuất bản: Củi lửa, NXB Tác phẩm mới, 1989; Dâng mẹ, NXB Văn hoá, 1990; Những thời đại thanh xuân, NXB Văn học, 1991; Ngày xuống núi (1995); Tựa cửa, 2000 (chưa xuất bản), đã in trong Thơ Dương Kiều Minh, NXB Văn học, 2001; Tôi ngắm mãi những ngày thu tận, NXB Hội nhà văn, 2008; và 2 tuyển tập Thơ Dương Kiều Minh năm 2001 và 2011.

Nhà thơ Dương Kiều Minh còn có một số cuốn tuỳ đàm văn chương: Tìm hiểu người xưa qua sách cổ, NXB Lao động, 2006; Những viên ngọc sáng, NXB Hội nhà văn, 2008

Ông Dương Kiều Minh hiện là phó chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội, phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim cho biết,lễ tang nhà thơ Dương Kiều Minh sẽ diễn ra sáng ngày mai 30/3 tại Nhà tang lễ - Bệnh viện Hà Đông. Sau đó linh cữu nhà thơ sẽ được đưa xuống hoả táng tại Đài hoá thân hoàn vũ – Nghĩa trang Văn Điển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần