Phó Chủ tịch Ile de France: Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp mang ý nghĩa đặc biệt

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện vùng Ile de France đang có hai nội dung quan trọng mong muốn hợp tác với Thủ đô Hà Nội, sẽ được xúc tiến trong Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp tuần này.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị nhân dịp tới Hà Nội tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp (13-16/4), Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Ile de France, ông Beaudet Stephane khẳng định sự kiện lần này mang ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội để phía vùng đề cập đến những nội dung hợp tác "rất mới" và "rất nóng" với Hà Nội. 

Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Ile de France, ông Beaudet Stephane. 
Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Ile de France, ông Beaudet Stephane. 

Ông đánh giá như thế nào về thời điểm của sự kiện năm nay và công tác tổ chức của thành phố Hà Nội?

Sự kiện lần này tổ chức cùng thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp, và 10 năm Đối tác Chiến lược hai nước. Đây là điều rất may mắn, đem lại ý nghĩa đặc biệt cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Pháp và Việt Nam lần thứ 12. Dù mới chỉ đặt chân đến Hà Nội chưa đầy một ngày, tôi đã cảm nhận được không khí của một lễ hội lớn. Công tác chuẩn bị thực sự làm tôi bất ngờ, đường phố được trang hoàng, băng rôn khẩu hiệu và cờ hoa trên khắp những đoạn đường tôi đi qua. Việc đón tiếp cũng rất chu đáo. Trên chuyến bay tới Hà Nội tôi cũng gặp rất nhiều "đồng hương" từ các tỉnh thành khác của Pháp. Các vị đại biểu tới tham dự cũng rất háo hức trước sự kiện lần này giống như tôi. 

Tham gia Hội nghị lần này, phía vùng Ile de France dự kiến chia sẻ những vấn đề hợp tác gì với Hà Nội?

Hiện vùng Ile de France đang có hai nội dung rất quan trọng cần trao đổi và mong muốn hợp tác, rất mới mẻ so với những lĩnh vực truyền thống mà chúng tôi từng bắt tay với Thủ đô Hà Nội.

Thứ nhất là hợp tác trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng phát triển bền vững. Thứ hai là giao thông công cộng, dự kiến được thực hiện trong vòng 3 năm tới, hướng tới dung hòa giữa sử dụng giao thông công cộng với giao thông cá nhân, cũng như sự phát triển bền vững của giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng nữa vốn là điểm nhấn trong quan hệ hợp tác hai bên từ trước đến nay chính là bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho Hà Nội. Điều này rất được quan tâm trong cộng đồng khối Pháp ngữ hiện tại.

Hợp tác giữa vùng Ile de France và Thủ đô Hà Nội đã trở thành nền móng cho hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Trải qua hơn 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hai vùng, thủ đô đã đạt những thành tựu cụ thể nào và triển vọng hợp tác ra sao?

Với nền tảng hợp tác lâu dài giữa Hà Nội và vùng Ile de France, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 là cơ hội ý nghĩa để hai bên tiếp tục trao đổi và mở rộng hợp tác về những vấn đề cùng quan tâm.

Nếu đề cập đến những thành tựu hợp tác giữa hai địa phương, có thể nói Hà Nội và Vùng Ile de France thời gian qua rất quan tâm và đã chung tay thực hiện những dự án cụ thể nhằm phát huy giá trị, bảo tồn các di sản đô thị quý báu của Hà Nội, trong đó có bảo tồn, trùng tu biệt thự mẫu ở số 49 Trần Hưng Đạo, do chính quyền Vùng phối hợp với quận Hoàn Kiếm thực hiện. Những thành tựu này thể hiện nỗ lực của chính quyền hai địa phương trong việc giữ gìn di sản văn hóa, phát huy giá trị cần bảo tồn của cả vùng Ile de France và Hà Nội.

Bên cạnh đó, vùng Ile de France và Hà Nội không chỉ có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp suốt hơn 30 năm qua mà còn có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển. Cùng thời điểm Hà Nội sửa đổi luật Thủ đô cũng là lúc chính phủ Pháp điều chỉnh luật địa phương cho 3 vùng lớn – 3 thành phố lớn tại Pháp. Trong quá trình phát triển,  Ile de France cũng đối mặt với những thách thức tương tự như Hà Nội và đang hướng tới điều chỉnh quy hoạch, nghiên cứu và trao đổi các cấp. Do đó,  tôi cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên là rất lớn, rất mong Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy, chia sẻ thông tin về những lĩnh vực quan tâm để hai bên cùng xúc tiến triển khai.

Xin cảm ơn ông!