Phó Chủ tịch nước làm việc với đồn biên phòng ở Phú Quốc

Hồng Lĩnh - Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/4, trong chuyến công tác tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu (đóng tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc).

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ đội biên phòng (BĐBP), những khó khăn, vướng mắc của cán bộ chiến sĩ nơi biển đảo như điều kiện công cụ, trang thiết bị, phương tiện đi biển còn hạn chế… cần được quan tâm, hỗ trợ…

Đồn Biên phòng Gành Dầu quản lý đoạn bờ biển dài 33km, có vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia đoạn gần nhất dài khoảng 1,8 hải lý. Trên vùng biển quản lý có 3 hòn đảo là Hòn Bàng, Hòn Thầy Bói, Hòn Móng Tay. Trong năm 2021, lực lượng BĐBP, trong đó có Đồn Biên phòng Gành Dầu đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, phòng chống các loại tội phạm, vừa vận động ngư dân trên biển thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ biển đảo.

Đơn vị đã tổ chức tuần tra được 203 lượt, phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra 26 lượt; tham gia chữa cháy rừng. Ngoài ra còn phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân và đấu tranh ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo…

Đơn vị đã triển khai 7 chốt, 2 tổ cơ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền bằng loa lưu động, phát tờ rơi và hàng ngàn chiếc khẩu trang cho bà con Nhân dân…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao, khen ngợi tinh thần đoàn kết, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu. Trong đại dịch Covid-19 kéo dài, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, vững vàng làm nhiệm vụ vừa chống buôn lậu, ngăn xuất nhập cảnh trái phép, chống dịch hiệu quả…

Theo Phó Chủ tịch nước, địa phương và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang cần quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là những cán bộ xa nhà, làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng BĐBP có những trang bị cần thiết để làm nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu và trồng cây lưu niệm tại đây.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu và trồng cây lưu niệm tại đây.