Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên và TP Châu Đốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước, thông báo các giải pháp ổn định thị trường xăng dầu; vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập trung bình-thấp; vấn đề Luật Đất đai (sửa đổi)…

Các cử tri đã có nhiều ý kiến như thủ tục tham gia bảo hiểm y tế còn rườm rà gây khó khăn cho người dân, giá phân bón cao tác động đến sản xuất nông nghiệp; giá xăng, dầu ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân; giá sách giáo khoa cao và nhiều đầu sách; tình hình an trật tự địa phương, ma túy tại địa phương còn phức tạp.

Đồng thời, nhiều cử tri đề nghị quan tâm chế độ chính sách dành cho người tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam; cần mở rộng các tuyến đường tại Châu Đốc để phục vụ phát triển du lịch; kêu gọi thu hút đầu tư để giữ chân lao động tại địa phương; kêu gọi đầu tư để huyện Tịnh Biên sớm trở thành thị xã theo quy hoạch; đề nghị Trung ương, tỉnh ưu tiên vốn, chính sách đặc thù cho vùng dân tộc, biên giới…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị bà con cử tri tham gia đóng góp tích cực, xây dựng pháp luật ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu cử tri; ghi nhận ý kiến và đóng góp đến các diễn đàn pháp luật Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, thời gian tới, An Giang cần tập trung nâng cao năng lực, nâng tầm lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền, hệ thống đoàn thể các cấp cũng như đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; xây dựng bộ máy chính trị trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.