Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội thăm, chúc Tết gia đình chính sách

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 4/1, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP tới thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu, ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu, ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu, sinh năm 1934 (ở thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì). Mẹ có 1 con trai duy nhất (con nuôi từ nhỏ) hy sinh năm 1979 tại Camphuchia.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng thăm, chúc Tết bà Nguyễn Thị Xếp, sinh năm 1923 (ở thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng) là người cao tuổi tròn 100 tuổi. Bà là vợ liệt sỹ Nguyễn Đình Hằng, hy sinh ngày 19/8/1969 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Công Tuấn (sinh năm 1953, là thương binh 21%) tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Ông Tuấn nhập ngũ tháng 5/1971, bị thương ngày 8/12/1972, tại An Giang, vết thương gãy xương đòn, tay trái cử động hạn chế.

Khi đến thăm tại các gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà ân cần thăm hỏi, trao quà của TP tặng các gia đình nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 202, đồng bày tỏ sự trân trọng, tri ân của lãnh đạo TP với những công lao, đóng góp của các gia đình đối với sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Công Tuấn, thương binh 21% tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Công Tuấn, thương binh 21% tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu, bà Nguyễn Thị Xếp và ông Nguyễn Công Tuấn luôn mạnh khoẻ, luôn gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp cho địa phương, góp phần xây dựng TP Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho các đối tượng chính sách cả về vật chất, tinh thần, tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP, đại diện các gia đình khẳng định sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.